1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Thái Lan Abhisit trao quyền cho chính phủ mới

(Dân trí) - Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tối hôm qua đã có bài phát biểu mãn nhiệm trực tiếp trên truyền hình, chính thức tuyên bố chuyển giao quyền lực cho chính phủ mới, một ngày trước khi các nghị sĩ Thái Lan họp bầu thủ tướng mới.

 
Thủ tướng Thái Lan Abhisit trao quyền cho chính phủ mới - 1
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva.

Trong bài phát biểu, ông Abhisit nhấn mạnh hiện nay Thái Lan vẫn đứng trước nhiều vấn đề như kinh tế không sáng sủa, cục diện chính trị bất ổn định..., mong chính phủ mới sớm dốc sức giúp đất nước khôi phục hoà bình và ổn định.

“Tôi mong chính phủ mới và quốc hội dốc sức cho thực hiện đoàn kết dân tộc, thu hẹp và làm dịu tận gốc những bất hoà trong nội bộ nhân dân, trả lại công bằng và bình đẳng cho nhân dân, kiểm soát xung đột chính trị trong phạm vi thảo luận của quốc hội. Như vậy mới có thể giải quyết thực sự mâu thuẫn xã hội mà Thái Lan lâu nay phải đối mặt”.

Trong khi đó, một nguồn tin trong đảng Dân chủ cho biết ông Abhisit Vejjajiva có khả năng sẽ tái đắc cử chức chủ tịch đảng này trong cuộc họp của Dân chủ vào ngày mai.

Hôm 3/8, Tổng thư ký Hạ viện Thái Lan Pitoon Pumhiran cho biết các nghị sĩ nước này sẽ bầu thủ tướng vào ngày hôm nay, 5/8, sau khi đảng Puea Thai giành thắng lợi vang dội trong cuộc tổng tuyển cử hôm 3/7 vừa qua và hiện đã kết hợp được với các đảng đối tác để nắm đa số 3/5 tại Hạ viện.

Theo ông Pitoon, bà cuộc bỏ phiếu ngày 5/8 được xem là thủ tục để bầu bà Yingluck Shinawatra, thuộc đảng Puea Thai, vào chức Thủ tướng Thái Lan.

Bà Yingluck còn phải được Vua Thái Lan phê chuẩn trước khi chính thức trở thành Thủ tướng thứ 28 của Thái Lan, thay cho ông Abhisit Vejjajiva, và là nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan.

Hôm qua, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha, bày tỏ sẵn sàng gặp Thủ tướng tương lai Yingluck Shinawatra để thảo luận việc lựa chọn người ra đảm nhiệm cương vị bộ trưởng quốc phòng.

Hà Khoa
Theo Nation, Bangkok Post