1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Ôn Gia Bảo: Trung Quốc “đối mặt với năm khó khăn nhất”

(Dân trí) - Phát biểu trước quốc hội ngày hôm nay, Thủ tướng Ôn Gia bảo cho rằng năm nay sẽ là năm khó khăn nhất mà Trung Quốc phải đối mặt trong thế kỷ này, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo: Trung Quốc “đối mặt với năm khó khăn nhất” - 1
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.
 
Ngoài ra, trong bài phát biểu, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo một lần nữa cho biết chính phủ sẽ có một kế hoạch đầu tư trị giá 585 tỷ USD để kích thích nền kinh tế nước này.

 

Ông cũng công bố mục tiêu đạt tốc độ phát triển 8% trong năm nay và mục tiêu kích thích tiêu dùng cũng như tăng nhu cầu của khách hàng.

 

Ông Ôn Gia Bảo cũng cho biết ông hi vọng sẽ tạo ra 9 triệu việc làm mới ở các thành phố và tăng ngân sách chi tiêu ở các chính quyền địa phương lên tới gần 25%

 

“Tại Trung Quốc, một đất nước phát triển với dân số 1,3 tỷ người, giữ vững tốc độ phát triển của nền kinh tế là điều quan trọng để tăng việc làm cho người dân thành thị cũng như nông thôn, tăng thu nhập của người dân và đảm bảo ổn định xã hội”, ông cho biết.

 

Ông Ôn Gia Bảo cũng thừa nhận rằng Trung Quốc đang hứng chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và thừa nhận đất nước thiếu hệ thống an sinh xã hội và y tế cần thiết.

 

Tuy nhiên ông tin rằng Trung Quốc sẽ vượt qua được các thách thức về kinh tế. Phát biểu trước 3.000 đại biểu Quốc hội, ông Ôn Gia Bảo nói: “Chúng ta hoàn toàn tin rằng Trung Quốc sẽ vượt qua được các khó khăn và thách thức, vì chúng ta có đủ điều kiện và khả năng”.

 

Cổ phiếu trên thế giới lên giá trong hi vọng ông Ôn Gia Bảo sẽ loan báo kế hoạch kích thích kinh tế.

 

Trước đó, Trung Quốc cho biết sẽ tăng ngân sách quốc phòng thêm 14,9% trong năm nay, tương đương với 70,2 tỷ USD.

 

Phan Anh

Theo BBC