1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nhật xác nhận mua đảo tranh chấp với Trung Quốc

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda hôm nay xác nhận chính phủ của ông đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng để quốc hữu hóa chuỗi đảo nhỏ trên Hoa Đông, chuỗi đảo hiện đang tranh chấp với Trung Quốc.

 

Lá thư của Thủ tướng Nhật Noda (ảnh) gửi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã bị gửi trả lại.
Thủ tướng Nhật Noda

 

Chuỗi đảo là trung tâm căng thẳng hiện nay giữa Trung Quốc và Nhật Bản là chuỗi đảo không có người ở, được Nhật gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi Điếu Ngư. Chuỗi đảo hiện do một gia đình Nhật sở hữu.

 

Sáng kiến mua đảo được thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara khởi xướng từ tháng 4 vừa qua. Việc ông đứng ra kêu gọi quyên tiền để mua chuỗi đảo đã thổi bùng lên căng thẳng giữa hai nước Nhật-Trung.

 

Trong khi đó, báo chí Nhật tuần này đưa tin giới chức nước này đã nhất trí với khoản tiền  2,05 tỷ yên (26 triệu đô la Mỹ) để mua đảo từ những người chủ  tư nhân.

 

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CNN vào ngày 7/9, ông Noda từ chối tiết lộ thông tin về khoản tiền sẽ phải trả để mua đảo, bởi tính nhạy cảm của vấn đề. Tuy nhiên, ông cho biết các cuộc đàm phán đang trong “giai đoạn cuối” và ông khẳng định chuỗi đảo là thuộc chủ quyền của Nhật. “Senkaku là một phần lãnh thổ của Nhật, xét về cả lịch sử cũng như luật quốc tế, vì vậy không có chuyện tuyên bố chủ quyền giữa hai nước”.

 

“Hiện tại vấn đề chỉ là quyền sở hữu, thuộc về cá nhân, chính quyền thành phố Tokyo hay nhà nước. Tôi cho rằng chúng ta phải giải thích rõ và chắc chắn quan điểm này cho phía Trung Quốc”.

 

Song bình luận của ông chắc chắn không làm hài lòng Bắc Kinh. “Tôi muốn nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động đơn phương nào của người Nhật liên quan đến Điếu Ngư đều phi pháp và vô giá trị”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm thứ tư vừa qua cho biết.

 

“Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình và sẽ đưa ra biện pháp cần thiết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của chúng tôi”, ông Hồng nhấn mạnh thêm.

 

Còn về phía Nhật, Thủ tướng Noda cho hay mục đích quốc hữu hóa đảo của chính phủ là “duy trì sự ổn định và hòa bình của những đảo này”.

 

Vũ Quý
Theo AFP