1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nga: Mỹ yếu đuối và thiển cận khi từ chối hợp tác chống IS

(Dân trí) - Phát biểu với báo giới ngày 18/10, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã chỉ trích Mỹ là yếu đuối và thiển cận khi từ chối hợp tác trong cuộc chiến chống IS tại Syria.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Tass)
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Tass)

Tuyên bố trên được ông Medvedev đưa ra trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga Rossiya 1. Ông cho biết mình không thể hiểu nổi những lí do Washington đưa ra để không đồng ý với đề xuất của Tổng thống Putin về việc hợp tác đẩy lùi IS tại Syria.

“Vấn đề là ở chỗ những đồng nghiệp người Mỹ của chúng ta luôn nói rằng cần phải giải quyết vấn đề với một giải pháp trọn gói”, ông Medvedev nói. “Cần phải đưa ra kết luận về tương lai của Syria, cần phải bàn về số phận của Tổng thống Assad, để đạt được giải pháp chính trị. Chúng ta không phản bác việc đó, nên chúng ta đề xuất ý tưởng về một phái đoàn chính trị”.

Ông Medvedev cho rằng Mỹ đã cho thấy sự “yếu đuối” khi từ chối đối thoại song phương với Nga, và rằng IS còn tiếp tục bành trướng và “chỉ có sự can thiệp của Nga đến nay thay đổi được tình hình”.

“Tôi nghĩ rằng đây là kiểu hành xử ngớ ngẩn. Hậu quả của những quyết định đó và việc hủy đàm phán đó là người Mỹ đã cho thấy sự yếu đuối”, vị thủ tướng Nga tuyên bố. “Họ nói: ‘Không, chúng tôi sẽ không tổ chức đối thoại’. Quan điểm này là thiển cận và yếu đuối bởi những quốc gia mạnh, nhà lãnh đạo mạnh mẽ dám chịu trách nhiệm, sẽ đối thoại trong những tình huống như vậy, ngay cả khi họ có đánh giá khác nhau về tình hình”, ông Medvedev nhấn mạnh.

Về tiến trình chính trị tại Syria, ông Medvedev nhấn mạnh phải để người dân Syria quyết định vị trí và tương lai nhà lãnh đạo của họ.

“Giờ chúng ta có thể tiếp tục với tiền đề rằng ông Assad là tổng thống hợp pháp”, người đứng đầu chính phủ Nga nói, và tái khẳng định IS là mối đe dọa an ninh quốc gia trực tiếp với nước Nga.

“Chúng ta đang chiến đấu không phải vì một nhà lãnh đạo nào, không phải vì một phe nào, chúng ta đang ủng hộ các lợi ích quốc gia, như Tổng thống (Putin) đã nói rõ ràng rằng: nếu chúng ta không loại trừ những kẻ khủng bố đó, chúng sẽ đến nước Nga”, Medvedev chốt lại.

Thanh Tùng

Theo RT

 

Thủ tướng Nga: Mỹ yếu đuối và thiển cận khi từ chối hợp tác chống IS - 2