1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nga khẳng định không thể can thiệp bầu cử Mỹ

(Dân trí) - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 2/11 đã khẳng định rằng việc tác động từ bên ngoài đối với kết quả của cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ là điều không thể thực hiện được.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: CBS)
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: CBS)

“Như các bạn đã biết, tôi nghĩ rằng việc tác động vào kết quả của cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ là điều không thể”, Tass dẫn lời Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Israel hôm 2/11.

“Tôi nghĩ Tổng thống Vladimir Putin đã đúng khi ông ấy nói cách đây mấy hôm rằng: “Chẳng lẽ Mỹ là một nước cộng hòa tầm thường đến mức mà ai đó có thể dễ dàng gây áp lực và chỉ thị cho họ rằng người nào đó sẽ trở thành tổng thống ư””, ông Medvedvev nói, nhắc lại phát biểu của ông Putin trước đó về những cáo buộc cho rằng Moscow đã tìm cách can thiệp vào kết quả của cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ năm nay.

Trước đó, các quan chức tình báo của Mỹ cáo buộc chính phủ Nga thực hiện chỉ đạo các cuộc tấn công mạng nhằm vào các tổ chức chính trị của Mỹ, bao gồm việc phanh phui hàng nghìn thư điện tử của các quan chức chính trị Mỹ trên các trang mạng như DCLeaks.com hay Wikileaks.

Ngày 7/10 vừa qua, Nhà Trắng đã chính thức cáo buộc Nga tiến hành chiến dịch tấn công mạng nhằm vào Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ và Ủy ban Vận động Quốc hội của đảng Dân chủ, với mục đích làm gián đoạn hay mất uy tín cuộc bầu cử. Phát ngôn viên Nhà Trắng Eric Schultz thậm chí còn cho rằng Nga đang tìm cách gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử chính trị trên thế giới.

Về phần mình, Thủ tướng Medvedev cho rằng Nga hoàn toàn bình thản khi tiếp nhận những thông tin liên quan đến các cáo buộc từ phía Mỹ. Tuy nhiên, Moscow coi đây là biểu hiện của tiêu chuẩn kép do Washington đặt ra.

“Nói thẳng ra Mỹ là nước có bộ máy chính trị rất mạnh và có thể can thiệp sâu vào tiến trình chính trị diễn ra trên tất cả các châu lục. Người Mỹ cảm thấy đó là điều hoàn toàn bình thường và có thể chấp nhận được. Họ nghĩ rằng họ có quyền làm những điều đó, trong khi các nước khác chỉ nên ngồi im và không làm gì cả”, người đứng đầu chính phủ Nga nhận định.

Mới đây, Nga dường như đã được “giải oan” sau khi Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã công bố kết quả của cuộc điều tra nhằm xác minh mối liên hệ giữa Nga và bầu cử Mỹ. Theo đó, FBI kết luận không phát hiện ra bằng chứng nào cho thấy Nga tiến hành các hoạt động tấn công nhằm vào hệ thống thư điện tử của đảng Dân chủ. Ngoài ra, FBI cũng phủ nhận mối liên hệ giữa ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump và chính phủ Nga, cho rằng Moscow vô can trong những vấn đề này.

Thành Đạt

Theo TASS