1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Medvedev: Nga đủ lý do để tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ nhưng kiềm chế

(Dân trí) - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng, vụ bắn rơi máy bay Su-24 khiến Nga có đủ lý do để tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Moscow không lựa chọn cách đáp trả này.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Sputnik)
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Sputnik)

Trả lời phỏng vấn trên chương trình truyền hình “Đối thoại với Thủ tướng” hôm qua 9/12, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói: “Các nước ở thế kỷ 20 sẽ làm gì trong tình huống tương tự? Một cuộc chiến tranh sẽ nổ ra”.

Ông Medvedev cho rằng, Ankara đã vi phạm các thông lệ của luật pháp quốc tế và khiến Nga có đủ lý do để tuyên chiến. “Đó là hành động tấn công trực tiếp vào một quốc gia khác. Trong tình huống hiện tại, một cuộc chiến tranh là điều tệ nhất có thể xảy ra. Đó là lý do tại sao (Nga) không lựa chọn câu trả lời tương xứng cho những gì Thổ Nhĩ Kỳ đã làm”, ông Medvedev nói.

“Tuy nhiên, chúng tôi phải cho họ hiểu rằng họ cần chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Chính xác vì lý do đó và vì sự an toàn của người dân, Nga sẽ triển khai một số quyết định liên quan”, ông nói thêm. Ông Medvedev nhấn mạnh, hành động của Nga với Thổ Nhĩ Kỳ không có ý nghĩa trừng phạt, mà chỉ là “phản ứng phòng vệ”.

Bình luận về chi tiêu quân sự của Nga, ông Medvedev nói, quyết định tăng ngân sách quốc phòng 5 năm trước của Nga là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, ông từ chối nêu chi tiết về chi phí cho hoạt động quân sự chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria. “Tôi có thể nói với các bạn như sau việc triển khai lực lượng của Nga (ở Syria) vẫn nằm trong giới hạn ngân sách của Bộ Quốc phòng”, ông Medvedev nói.

Nga bắt đầu chiến dịch không kích IS ở Syria hôm 30/9 vừa qua. Thời gian gần đây, Nga cũng tăng cường các hoạt động quân sự cho chiến dịch này, trong đó có việc triển khai hệ thống tên lửa S-400 gần biên giới Syria, thực hiện đợt tấn công bằng tên lửa từ tàu ngầm lần đầu tiên nhằm vào mục tiêu IS ở Syria.

Minh Phương

Theo RT