1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Malaysia: MH370 rơi ở Ấn Độ Dương, không ai sống sót

(Dân trí) - Vào khoảng 10h tối ngày 24/3 giờ Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia công bố: Dựa trên những phân tích mới, máy bay mất tích MH370 được kết luận đã bị rơi ở nam Ấn Độ Dương và không ai trên máy bay còn sống sót.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak công bố thông tin tại cuộc họp báo vào tối nay 24/3 ở Kuala Lumpur.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak công bố thông tin tại cuộc họp báo vào tối nay 24/3 ở Kuala Lumpur.

Ông Najib Razak cho biết hãng hàng không Malaysia Airlines đã thông báo với gia đình của 239 người trên máy bay thông tin trên.

“Malaysia Airlines rất lấy làm tiếc là chúng tôi chắn chắn rằng MH370 đã bị mất và không ai trên máy bay sống sót. Các bạn sẽ được nghe trong vòng một giờ tới từ Thủ tướng Malaysia và chúng ta giờ đây phải chấp nhận tất cả các bằng chứng cho thấy máy bay đã rơi ở nam Ấn Độ Dương”, tin nhắn Malaysia Airlines gửi cho các gia đình nạn nhân trên máy bay vào tối thứ hai cho hay.

Ngay sau đó, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã tổ chức họp báo khẩn vào khoảng 10h tối giờ Kuala Lumpur (9h tối giờ VN). “Tối nay tôi đã được nghe thông báo từ các đại diện của cơ quan điều tra tai nạn hàng không Anh (AAIB). Họ thông báo với tôi rằng Inmarsat, công ty Anh đã cung cấp dữ liệu vệ tinh cho thấy các hành lang phía bắc và phía nam, đã thực hiện thêm các tính toán đối với các dữ liệu. Sử dụng loại phân tích chưa từng được sử dụng trước đó trong cuộc điều tra kiểu này, họ đã có thể hé mở thêm ánh sáng về đường bay của MH370”, ông cho biết với các phóng viên.

“Dựa vào các phân tích mới của họ, Inmarsat và AAIB đã kết luận rằng MH370 đã bay dọc hành lang phía nam và vị trí cuối cùng của nó là ở giữa Ấn Độ Dương, phía tây Perth”.

Tuyên bố của Thủ tướng Malaysia Najib Razak được đưa ra khi công cuộc tìm kiếm của quốc tế ở nam Ấn Độ Dương đã bước sang ngày thứ năm.

“Đây là một vị trí xa xôi, rất xa những địa điểm mà máy bay có thể hạ cánh. Vì vậy tôi rất buồn và rất tiếc phải thông báo với các bạn rằng, theo các dữ liệu mới này, máy bay MH370 đã kết thúc ở nam Ấn Độ Dương”.

Thủ tướng Najib cũng cho hay Malaysia sẽ tổ chức một cuộc họp báo nữa vào ngày mai. Ông kêu gọi báo chí tôn trọng sự riêng tư của các gia đình nạn nhân và cho họ không gian và thời gian để tưởng nhớ người đã mất.

“Với họ, vài tuần qua thật đau lòng. Tôi biết tin này còn đau lòng hơn. Tôi kêu gọi báo chí tôn trọng sự riêng tư của họ và cho họ không gian cần thiết trong thời gian khó khăn này”, ông nói.

“Trong lúc đó, tôi muốn thông báo với các bạn diễn biến mới nhất này một cách sớm nhất. Chúng tôi chia sẻ thông tin này vì cam kết cởi mở và tôn trọng với các gia đình, hai nguyên tắc được hướng tới trong cuộc điều tra này”.

MH370 đã biến mất khỏi radar dân sự chỉ chưa đầy một giờ sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur để tới Bắc Kinh, với 239 người trên khoang vào 8/3 vừa qua.

Cho đến nay chưa có xác nhận về hình ảnh máy bay bị mất tích, nhưng rất nhiều các mảnh vỡ đã được tìm thấy ở vùng biển xa xôi ngoài khơi Úc có thể là một phần của MH370.
 

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp vào lúc 10h tối 24/3, giờ địa phương), Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố, chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị rơi ở nam Ấn Độ Dương. Dưới đây là nguyên văn bài phát biểu của Thủ tướng Najib Razak.

Dòng sự kiện Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia mất tích    

"Tối nay, tôi đã nhận được thông báo từ các đại diện của Chi nhánh điều tra tai nạn hàng không Anh (AAIB). Họ thông báo với tôi rằng, Công ty vệ tinh Inmarsat, đơn vị đã cung cấp một số dữ liệu vệ tinh ở các hành lang phía bắc và phía nam, đã tiến hành phân tích sâu các dữ liệu này.

Bằng việc sử dụng một phương pháp phân tích chưa bao giờ được sử dụng trong các cuộc điều tra trước đó, họ đã có thể làm sáng tỏ về đường bay của MH370.

Dựa trên phân tích mới này, Inmarsat và AAIB kết luận rằng, MH370 đã bay dọc hành lang phía nam và vị trí cuối cùng của nó là ở giữa Ấn Độ Dương và phía tây thành phố Perth của Australia. Đây là một địa điểm rất xa, xa hơn bất cứ vị trí hạ cánh nào có thể.

Vì vậy, tôi rất buồn và rất tiếc phải thông báo với cắc bạn rằng, theo dữ liệu mới này, MH370 đã kết thúc ở nam Ấn Độ Dương.

Ngày mai, chúng tôi sẽ tổ chức thêm một cuộc họp báo để cung cấp thông tin chi tiết hơn.

Trong khi chờ đợi, chúng tôi muốn thông báo thông tin này sớm nhất đến gia đình các nạn nhân. Chúng tôi chia sẻ thông tin này với cam kết cởi mở và tôn trọng gia đình các hành khách gặp nạn, hai nguyên tắc đã đi theo suốt cuộc điều tra này.

Malaysia Airlines cũng đã thông báo đến gia đình của các hành khách và phi hành đoàn về thông tin trên.

Đối với họ, những tuần qua thực sự rất đau lòng. Tôi biết, việc đón nhận thông tin mới này thậm chí còn khó khăn hơn.

Tôi kêu gọi các phương tiện truyền thông tôn trọng sự riêng tư của họ và để họ có không gian riêng cần thiết trong thời điểm khó khăn hiện nay."
 
Theo Thảo Nguyên



Vũ Quý

Tổng hợp