1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thủ tướng Malaysia không tin ông Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Dựa vào màn thể hiện của đảng Cộng hòa Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết ông sẽ cảm thấy bất ngờ nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử vào năm 2020.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn CNBC ngày 12/11, Thủ tướng Malaysia Mahathir nói rằng dựa vào kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ tuần trước ông có thể kết luận rằng đảng Cộng hòa đã có màn thể hiện không tốt.

"Quý vị có thể thấy từ cuộc bầu cử giữa kỳ rằng ông Trump làm không tốt lắm. Cơ hội để ông ấy tái đắc cử khá mong manh vào thời điểm hiện tại. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu ông ấy tái đắc cử tổng thống sau màn thể hiện chưa tốt ở cuộc bầu cử vừa qua”, ông Mahathir nhận định.

Theo CNBC, cuộc bầu cử ngày 6/11 được xem như một cuộc trưng cầu ý dân về Tổng thống Trump và chính sách của ông trong 2 năm qua. Đảng Cộng hòa đã mất đi quyền kiểm soát Hạ viện vào tay đảng Dân chủ dù trước đó họ chiếm đa số ở cả 2 viện.

Ông Mahathir cho rằng nếu ông Trump không làm tổng thống nữa và dù ứng viên của đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ lên nắm quyền, họ sẽ không tiếp tục cuộc chiến thương mại đầy rủi ro với Trung Quốc.

Thủ tướng Malaysia cũng nhận định sự hiện diện của ông Trump tại Nhà Trắng sẽ quyết định xem liệu cuộc chiến giữa 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ kéo dài trong bao lâu. Ông cũng không thể chắc chắn liệu cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G-20 liệu có mang lại kết quả gì tích cực hay động thái nhượng bộ nào từ hai phía hay không.

Malaysia là quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại, với ngành công nghiệp xuất khẩu và dịch vụ chiếm tới 70% GDP, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới. Các chuyên gia kinh tế chỉ ra rằng Kualar Lumpur sẽ bị tổn thương nếu căng thẳng thương mại leo thang dẫn tới thương mại toàn cầu giảm sút.

“Khi ông Trump nắm quyền, quý vị không thể dự đoán được điều gì. Chúng tôi không hiểu rõ được ông ấy sẽ phản ứng ra sao”, ông Mahathir nhận định.

Đức Hoàng

Theo CNBC