1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Israel: Iran nguy hiểm gấp 50 lần Triều Tiên

(Dân trí) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân có thể nguy hiểm gấp 50 lần Triều Tiên và rằng tổng thống mới của nước này đang “lừa gạt thế giới”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp ở New York (Mỹ) ngày 1/10, Thủ tướng Netanyahu đã chỉ trích tân Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Nhà lãnh đạo mới của Cộng hòa Hồi giáo đã đề xuất “hòa bình và tình bạn” với nước Mỹ và đưa ra viễn cảnh giải quyết cuộc đối đầu về các tham vọng hạt nhân của Iran.

Nhưng ông Netanyahu đã nhắc lại chuyện Triều Tiên từng nhất trí đóng băng chương trình hạt nhân của nước này hồi năm 2005.

“Chỉ một năm sau đó, Triều Tiên đã thử nghiệm thiết bị vũ khí hạt nhân đầu tiên. Một Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân đã nguy hiểm nhưng điều đó trở nên mờ nhạt khi so sánh với mối nguy hiểm gây ra bởi một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”, Thủ tướng Israel nói.

Ông Netayahu dự đoán rằng, một Iran được trang bị vũ khí hạt nhân có thể làm gián đoạn việc cung cấp năng lượng toàn vầu và biến “khu vực bất ổn nhất của hành tinh thành một bật lửa hạt nhân” bằng cách tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.

“Một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân tại Trung Đông không phải là một Triều Tiên thứ 2, mà là 50 lần Triều Tiên”, ông Netanyahu nhấn mạnh.

“Israel không bao giờ để vũ khí hạt nhân rơi vào tay của một chính quyền hiếu chiến, vốn nhiều lần đe dọa xóa sổ chúng tôi khỏi bàn đồ thế giới. Nếu Israel buộc phải hành động một mình, Israel sẽ hành động một mình. Nhưng khi đứng một mình, Israel biết rằng chúng tôi sẽ phải bảo vệ nhiều, nhiều nước khác”, ông Netanyahu nói.

Trong bài phát biểu, ông Netanyahu đã nhắc lại vụ việc các tay súng được Iran hỗ trợ từng phá hủy một trung tâm cộng đồng Do Thái ở Buenos Aires năm 1994, làm 85 người chết, và Tháp Khobar tại Ả-rập Xê-út, làm 19 binh sĩ Mỹ thiệt mạng năm 1996.

“Chúng ta liệu có thể tin rằng ông Rouhani, khi đó là cố vấn an ninh quốc gia của Iran, không biết gì về các vụ tấn công đó? Tất nhiên ông ấy biết”.

Nhắc lại chuyện ông Rouhani tham gia đàm phán với phương Tây trong khi Iran vẫn mở rộng các cơ sở hạt nhân một thập niên trước, ông Netanyahu nói: “Ông ta lừa gạt thế giới một lần. Giờ đây ông ta nghĩ có thể lừa gạt thế giới một lần nữa”.

Iran đã phản ứng mạnh mẽ trước bài phát biểu trên của Thủ tướng Israel.

Ông Khodadad Seifi, phó đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, đã bác bỏ các bình luận của ông Netanyahu là “mang tính đe dọa và gây kích động”.

An Bình
Theo AFP