1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Hun Sen bảo vệ quyết định cho du thuyền Westerdam cập cảng

(Dân trí) - Thủ tướng Hun Sen đã bác bỏ những chỉ trích cho rằng việc Campuchia cho phép du thuyền MS Westerdam cập cảng giữa lúc bùng phát dịch corona là hành động mang động cơ chính trị.

Thủ tướng Hun Sen bảo vệ quyết định cho du thuyền Westerdam cập cảng - 1

Đích thân Thủ tướng Campuchia Hun Sen ra cảng đón các hành khách tàu MS Westerdam. (Ảnh: AFP)

 

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Bộ Nội vụ Campuchia ngày 20/2, Thủ tướng Hun Sen cho biết việc Campuchia cho phép du thuyền MS Westerdam cập cảng tại Sihanoukville là nhằm tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo, sau khi một số quốc gia từ chối cho phép tàu này cập cảng.

“Nếu Campuchia không chấp nhận con tàu, nó sẽ trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Nếu Campuchia không cho cập cảng, con tàu bây giờ sẽ đi về đâu? Họ đã hết dầu, thực phẩm và nước uống”, Thủ tướng Hun Sen nói.

Ông Hun Sen cho biết không có hành khách nào trên du thuyền Westerdam có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới (Covid-19), ngoại trừ một phụ nữ người Mỹ 83 tuổi được xác nhận nhiễm bệnh tại Malaysia sau đó. Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen nghi ngờ về nơi người phụ nữ này đã nhiễm virus.

“Trường hợp của người phụ nữ (Mỹ) được phát hiện nhiễm bệnh ở Malaysia là câu chuyện khác. Bà ấy là hành khách duy nhất có kết quả xét nghiệm dương tính, nhưng bây giờ đã hồi phục và sắp về nước. Bà ấy sẽ nói những gì muốn nói về việc bà ấy bị nhiễm bệnh như thế nào. Chúng tôi không phát hiện có gì bất thường với bà ấy khi vẫn ở đây. Vậy liệu bà ấy nhiễm bệnh ở Campuchia hay ở Malaysia”, ông Hun Sen đặt câu hỏi.

Phó Thủ tướng Malaysia Wan Azizah Wan Ismail hôm nay 21/2 cho biết nữ hành khách người Mỹ, người đang được điều trị tại bệnh viện Sungai Buloh, đã được xét nghiệm Covid-19 nhiều lần và các kết quả cho thấy bà không còn nhiễm virus nữa.

“Các cuộc xét nghiệm của bà ấy đều cho thấy kết quả âm tính. Tuy nhiên, bà ấy vẫn đang được giữ lại tại bệnh viện vì bà ấy chưa hoàn toàn khỏe và vẫn có triệu chứng. Ngay sau khi hết triệu chứng, bà ấy có thể xuất viện”, Phó Thủ tướng Wan Azizah phát biểu trong cuộc họp báo sau khi chủ trì hội nghị của ủy ban cấp cao về virus Covid-19.

Theo Thủ tướng Hun Sen, trường hợp hành khách người Mỹ nhiễm virus corona không gây ra căng thẳng giữa Campuchia và Malaysia như một số người suy đoán.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng không có tranh cãi ở đây. Chúng tôi chỉ đơn thuần yêu cầu giải thích vì chúng tôi không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh khi bà ấy ở đây, nhưng sau đó bà ấy có kết quả xét nghiệm dương tính tại Malaysia. Vậy bà ấy nhiễm bệnh ở đâu. Không thể có chuyện bà ấy có kết quả xét nghiệm dương tính trong khi chồng bà ấy và hàng nghìn người khác trên tàu có kết quả xét nghiệm âm tính. Nhưng tôi khẳng định lại rằng, không có tranh cãi ngoại giao giữa Campuchia và Malaysia”, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh.

Thủ tướng Hun Sen gửi lời cảm ơn Thái Lan vì đã xác nhận không ai trong số các hành khách trên du thuyền Westerdam bị nhiễm virus khi họ từ Phnom Penh tới Bangkok. Ông cũng cảm ơn Indonesia và Nhật Bản vì xác nhận công dân của họ trên du thuyền Westerdam không bị nhiễm virus.

Người phát ngôn Bộ Du lịch Campuchia Top Sopheak ngày 20/2 cho biết khoảng 20-30 hành khách trên du thuyền Westerdam vẫn đang lưu lại Campuchia. Ông Sopheak cho biết thêm rằng, phần lớn thủy thủ đoàn hơn 800 người đã quay trở lại tàu ở Sihanoukville.

Du thuyền MS Westerdam chở hơn 1.400 hành khách và 802 thủy thủ đoàn cập cảng ở Sihanoukville, Campuchia hôm 13/2 sau 2 tuần lênh đênh trên biển vì bị ít nhất 5 nơi từ chối trong bối cảnh dịch bệnh do virus Covid-19 bùng phát. Đích thân Thủ tướng Hun Sen đã tới cảng để đón và tặng hoa cho các hành khách và thủy thủ đoàn.

Holland America, công ty vận hành du thuyền Westerdam, cho biết vẫn đang phối hợp với các nhà chức trách y tế tại các quốc gia để “điều tra và theo dõi” các hành khách đã có tiếp xúc với nữ hành khách người Mỹ bị xác nhận nhiễm virus.

Thành Đạt

Theo Phnom Penh Post