1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Đức từng trao đổi với Tổng thống Nga trước chiến sự ở Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thủ tướng Đức Olaf Scholz tiết lộ về cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine nửa năm trước.

Thủ tướng Đức từng trao đổi với Tổng thống Nga trước chiến sự ở Ukraine - 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (Ảnh: Reuters).

Cuối tuần qua, Thủ tướng Olaf Scholz tiết lộ với báo chí rằng trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng: "NATO không bao giờ là mối đe dọa với Nga".

Ông Scholz không nêu rõ thời điểm ông và ông Putin trao đổi về vấn đề trên. Theo RT, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau hồi giữa tháng 2, vài ngày trước khi ông Putin thông báo khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng.

Thủ tướng Đức cũng bác bỏ cáo buộc từ Moscow rằng NATO "không coi trọng lợi ích an ninh của Nga". Ông cho hay, khi bàn bạc với ông Putin về khả năng Ukraine gia nhập NATO, ông đã đảm bảo với nhà lãnh đạo Nga rằng "điều này sẽ không xảy ra trong 30 năm tới".

Thủ tướng Scholz cho biết, ông sẽ không từ bỏ đối thoại với Nga nhưng ông cũng đồng thời cáo buộc Moscow đã bắt đầu chiến dịch quân sự với "những lý do vô lý".

Đức trước đó đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và tham gia vào nỗ lực trừng phạt Moscow của phương Tây. Đức cũng viện trợ cho Ukraine lượng lớn vũ khí bao gồm tên lửa chống tăng di động và lựu pháo tự hành.

Mặt khác, Thủ tướng Đức cũng đang phải đối mặt với áp lực dồn dập, trong bối cảnh các lệnh cấm vận phương Tây đang gây ra tác dụng ngược, trực tiếp gây ảnh hưởng tới nền kinh tế Đức. Đức đang ở trong một cuộc khủng hoảng năng lượng do họ phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung từ Nga. Giờ đây, Đức chưa thể trữ đủ khí đốt cần thiết vào kho dự trữ cho mùa đông sắp tới, trong khi nguồn cung năng lượng từ Nga liên tục giảm trong thời gian qua.

Căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang liên tục trong thời gian qua. Ông Sergey Kiriyenko, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Nga, tuần trước cáo buộc, NATO đang tiến hành một cuộc chiến chống lại Nga trên lãnh thổ Ukraine, "mượn tay" người Ukraine.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine