1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Đức Merkel hoàn tất việc chọn liên minh lập chính phủ mới

(Dân trí) - Với việc đảng Dân chủ xã hội đã phê chuẩn với tỉ lệ ủng hộ rất cao việc thành lập chính phủ liên minh với đảng Dân chủ thiên chúa giáo của bà Merkel, vị nữ thủ tướng đã vượt qua trở ngại cuối cùng để thành lập chính phủ cho nhiệm kỳ thứ ba.

Đảng của ông Sigmar Gabriel
Đảng của ông Sigmar Gabriel đã chấp nhận liên minh với đảng của bà Merkel

Theo bà Barbara Hendricks, người phụ trách tài chính của đảng Dân chủ xã hội (SPD), có tới 76% trong số 475.000 thành viên của đảng này ủng hộ thỏa thuận liên minh với đảng Dân chủ thiên chúa giáo (CDU) của bà Merkel trong cuộc bỏ phiếu qua bưu điện.

Cuộc trưng cầu chưa từng có tiền lệ và có tính chất ràng buộc đã thu hút tới gần 78% thành viên của SPD tham gia, đánh dấu một thắng lợi cho chủ tịch đảng này là ông Sigmar Gabriel. Mới 3 tháng trước SPD đã thua đau trước CDU trong cuộc tổng tuyển cử.

“Tôi chưa từng thấy đảng của tôi lại quan tâm đến chính trị lớn đến thế trong suốt 36 năm tôi thuộc về đảng”, ông Gabriel vui mừng chia sẻ với phóng viên.

Cuộc bỏ phiếu này có nghĩa là bà Merkel có thể được chính thức tái bổ nhiệm bởi Hạ viện Đức, để trở thành vị thủ tướng thứ ba nắm quyền 3 nhiệm kỳ tại Đức kể từ sau Thế chiến II.

Danh sách nội các của chính phủ liên minh sẽ chính thức được công bố vào 15/12, tuy vậy, báo giới đã tiết lộ nhiều vị trí chắc chắn.

Bộ trưởng tài chính Wolfgang Schaeuble, một trong những kiến trúc sư chính về phản ứng của Đức trước khủng hoảng tại eurozone, tiếp tục tại vị.

Ông Frank-Walter Steinmeier, thành viên SPD, dự kiến quay trở lại làm Ngoại trưởng, sau khi từng đảm nhận vị trí này trong nhiệm kỳ đầu tiên của bà Merkel, giai đoạn 2005 – 2009.

Trong khi đó ông Gabriel dự kiến sẽ lãnh đạo một “siêu Bộ” chịu trách nhiệm về kinh tế và quá trình chuyển đổi đầy tham vọng của Đức từ năng lượng hạt nhân sang năng lượng tái tạo.

Vị trí Bộ trưởng quốc phòng sẽ có bất ngờ lớn khi bà Ursula von der Leyen, mẹ của 7 đứa con, dự kiến trở thành nữ Bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của Đức.

Trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, đảng CDU đã giành chiến thắng vang dội với 41,5% phiếu bầu nhờ duy trì kinh tế vững mạnh. Đảng SPD với 150 năm lịch sử chỉ về thứ hai, với 25,7% phiếu bầu, tỉ lệ thấp nhất từ sau Thế chiến II.

Thanh Tùng
Theo AFP