1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Canada nghi vụ Iran bắn nhầm máy bay có thể không phải tai nạn

(Dân trí) - Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng vụ Iran bắn nhầm máy bay thương mại của Ukraine làm 176 người chết có thể không phải là vô tình như thông báo của chính quyền Tehran. Ông Trudeau cam kết sẽ có câu trả lời cho mọi câu hỏi được đặt ra xoay quanh thảm kịch này.

Thủ tướng Canada nghi vụ Iran bắn nhầm máy bay có thể không phải tai nạn - 1

Thủ tướng Canada Justin Trudeau (Ảnh: CBC)

Trong buổi họp báo ngày 11/1, Thủ tướng Trudeau đã bày tỏ quan điểm về thảm kịch hàng không cướp đi sinh mạng của 176 người, trong đó có 57 người Canada. Iran trước đó vào cùng ngày đã thừa nhận bắn nhầm máy bay chở khách của Ukraine chỉ vài phút sau khi nó cất cánh từ một sân bay ở Tehran vì tưởng nhầm đây là tên lửa đạn đạo. Tehran nói rằng đây là “sai lầm của con người”.

Tuy nhiên, ông Trudeau cho rằng thảm kịch rơi máy bay có thể không phải là “vô tình bắn nhầm” như phía Iran lý giải.

“Canada và thế giới vẫn còn rất nhiều câu hỏi, những câu hỏi phải được trả lời. Việc Canada tham gia điều tra là hoàn toàn cần thiết. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác đầy đủ từ Iran”, ông Trudeau cho biết.

Mặc dù Canada không có quan hệ ngoại giao với Iran từ năm 2012, ông Trudeau vẫn điện đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani để trao đổi về vụ việc.

Ông Rouhani gọi vụ việc là “sai lầm tai hại” và cam kết sẽ hợp tác với Canada để làm xuống thang căng thẳng ở khu vực và duy trì đối thoại.

Ông Trudeau đã phản hồi rằng cần có một cuộc điều tra toàn vẹn và đẩy đủ để xác định xem việc bắn rơi máy bay Ukraine có đúng là “sai lầm” như ông Rouhani nói hay không. Ông Trudeau đồng thời nhấn mạnh rằng việc Iran đền bù cho gia đình các nạn nhân nên là một phần trong nỗ lực của Tehran để xử lý thảm kịch.

Thủ tướng Canada nói thêm, ông rất tức giận và phẫn nộ vì vụ việc.

Ukraine chuyển hướng điều tra

Video máy bay chở 176 người cháy ngùn ngụt trên không trước khi rơi ở Iran

CNN dẫn thông báo ngày 11/1 của văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết Kiev hiện đang điều tra vụ việc theo giả thuyết “cố ý giết người và phá hủy máy bay”.

“Dựa vào kết quả điều tra dữ liệu thông qua hợp tác với đối tác nước ngoài, cũng như từ cơ quan hành pháp Ukraine và các chuyên gia ở hiện trường thảm kịch, văn phòng Tổng công tố quyết định đổi tính chất của cuộc điều tra. Cuộc điều tra giờ đây vẫn sẽ tiến hành theo Luật Hình sự của Ukraine với giả thuyết cố ý giết 2 người trở lên và phá hủy máy bay”, thông báo viết.

Trước khi Iran thừa nhận bắn nhầm máy bay, cuộc điều tra của Ukraine tập trung vào giả thuyết “vi phạm quy tắc lưu thông an toàn” và “hoạt động vận tải hàng không dẫn tới tử vong”.

Theo Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov, các nhà điều tra của Kiev đã đưa ra giả thuyết về việc tên lửa bắn vào máy bay thương mại chỉ 3 giờ sau khi họ bắt đầu xem xét hiện trường.

Trong khi đó, đại diện của hãng Ukraine International Airlines chỉ trích chính quyền Iran vì đã để mở cửa không phận cho máy bay thương mại bất chấp thời điểm đó Iran đang trong bầu không khí “căng như dây đàn” với Mỹ.

Phó Chủ tịch UIA Ihor Sosnovskiy cho rằng việc Iran không đóng cửa không phận hoặc cấm bay máy bay thương mại trong tình huống nhạy cảm như vậy “hoàn toàn vô trách nhiệm”.

“Khi nước các bạn trong tình trạng chiến tranh hãy cứ hành động theo mong muốn của các bạn. Nhưng phải có sự bảo vệ với người dân thường. Nếu nã hỏa lực, họ có nghĩa vụ phải đóng cửa sân bay”, ông Sosnovskiy nói.

Đức Hoàng

Tổng hợp