1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thủ Tướng Canada mời Thủ tướng Ireland diễu hành ủng hộ người đồng tính

(Dân trí) - Thủ Tướng Canada Justin Trudeau đã mời Thủ tướng Ireland Leo Varadkar tham gia cuộc diễu hành ủng hộ người đồng tính diễn tra trên đường phố Montreal, nhân chuyến công du 3 ngày tới Canada của ông Varadkar.


Vào ngày 20/8, ông Justin Trudeau đã cùng người đồng cấp Leo Varadkar tham gia lễ diễu hành ủng hộ người đồng tính tại Montreal, Canada. Ông Varadkar đang trong chuyến công du 3 ngày ở Canada. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia nước ngoài tham gia cuộc diễu hành cho người thuộc thế giới thứ 3 ở Canada. (Ảnh: AP)

Vào ngày 20/8, ông Justin Trudeau đã cùng người đồng cấp Leo Varadkar tham gia lễ diễu hành ủng hộ người đồng tính tại Montreal, Canada. Ông Varadkar đang trong chuyến công du 3 ngày ở Canada. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia nước ngoài tham gia cuộc diễu hành cho người thuộc thế giới thứ 3 ở Canada. (Ảnh: AP)

Trong lễ diễu hành, 2 nguyên thủ đã dừng lại chụp hình với một cặp đôi mới cưới cùng tham gia buổi lễ. (Ảnh: Reuters)
Trong lễ diễu hành, 2 nguyên thủ đã dừng lại chụp hình với một cặp đôi mới cưới cùng tham gia buổi lễ. (Ảnh: Reuters)


Trong buổi họp báo diễn ra trước đó, ông Trudeau đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với các nguyên thủ quốc gia khác. “Còn rất nhiều việc phải làm trên khắp thế giới. Chúng ta cần xây dựng các đồng minh và đoàn kết mạnh mẽ vì quyền lợi, vì cơ hội, vì những giá trị khiến đất nước chúng ta trở nên gắn bó”, ông Trudeau nói. (Ảnh: AP)

Trong buổi họp báo diễn ra trước đó, ông Trudeau đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với các nguyên thủ quốc gia khác. “Còn rất nhiều việc phải làm trên khắp thế giới. Chúng ta cần xây dựng các đồng minh và đoàn kết mạnh mẽ vì quyền lợi, vì cơ hội, vì những giá trị khiến đất nước chúng ta trở nên gắn bó”, ông Trudeau nói. (Ảnh: AP)

Ông Varadkar phát biểu rằng cần nhiều nỗ lực hơn ở các lĩnh vực như nạn tấn công tình dục hay việc chống lại sự kỳ thị người đồng tính. Ông cho rằng Canada và Ireland cần bắt tay nhau để cùng thiết lập quyền bình đẳng cho mọi người. (Ảnh: AFP/Getty)
Ông Varadkar phát biểu rằng cần nhiều nỗ lực hơn ở các lĩnh vực như nạn tấn công tình dục hay việc chống lại sự kỳ thị người đồng tính. Ông cho rằng Canada và Ireland cần bắt tay nhau để cùng thiết lập quyền bình đẳng cho mọi người. (Ảnh: AFP/Getty)


“Tôi nghĩ là Ireland và Canada có rất nhiều điểm chung. Chúng ta hiểu rằng sự đa dạng là sức mạnh của chúng ta và sự khác biệt khiến chúng ta trở nên tốt hơn”, ông Varadkar phát biểu. Vào ngày 14/6, ông Leo Varadkar, 38 tuổi, một người đồng tính công khai, đã trở thành Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Ireland. (Ảnh: AFP/Getty)

“Tôi nghĩ là Ireland và Canada có rất nhiều điểm chung. Chúng ta hiểu rằng sự đa dạng là sức mạnh của chúng ta và sự khác biệt khiến chúng ta trở nên tốt hơn”, ông Varadkar phát biểu. Vào ngày 14/6, ông Leo Varadkar, 38 tuổi, một người đồng tính công khai, đã trở thành Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Ireland. (Ảnh: AFP/Getty)

Đức Hoàng

Theo Dailymail