1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Canada bị điều tra vì kỳ nghỉ gây tranh cãi

(Dân trí) - Cơ quan giám sát đạo đức Canada thông báo đã mở cuộc điều tra đối với Thủ tướng Justin Trudeau để xem nhà lãnh đạo này có vi phạm luật xung đột lợi ích liên bang không khi cùng gia đình đi nghỉ năm mới trên một hòn đảo ở Bahamas bằng trực thăng riêng của một tỷ phú.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau (Ảnh: CBC)
Thủ tướng Canada Justin Trudeau (Ảnh: CBC)

Theo Guardian, Thủ tướng Canada Justin Trudeau hiện phải đối mặt với những câu hỏi nghi vấn liên tiếp từ đảng đối lập về chuyến đi đón năm mới của ông tới đảo Bell, một hòn đảo tư nhân thuộc sở hữu của tỷ phú Aga Khan ở Bahamas. Thủ tướng Trudeau đã xác nhận hồi tuần trước rằng trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh vừa qua, gia đình ông đi nghỉ bằng trực thăng tư nhân của Aga Khan và tới thăm tư dinh của tỷ phú này tại đảo Bell.

Hôm qua 16/1, Ủy viên Giám sát Đạo đức và Xung đột lợi ích liên bang Canada Mary Dawson cho biết đã mở cuộc điều tra đối với Thủ tướng Trudeau để xác định xem kỳ nghỉ gây tranh cãi của nhà lãnh đạo này có vi phạm Luật Xung đột lợi ích của Canada hay không. Bà Dawson đã xác nhận thông tin trên trong thư hồi đáp đơn khiếu nại của hai nghị sĩ đảng Bảo thủ, đảng đối lập chính trong Quốc hội Canada, yêu cầu điều tra Thủ tướng Trudeau.

Trong thư, bà Dawson thừa nhận những lo ngại về khả năng vi phạm của Thủ tướng Trudeau liên quan đến việc sử dụng máy bay riêng, cũng như việc nhà lãnh đạo này chấp nhận lời mời tham gia chuyến đi từ Aga Khan trong bối cảnh tỷ phú này là người đứng đầu của một tổ chức vận động hành lang tại Canada. Đây là lần đầu tiên một thủ tướng đương nhiệm của Canada bị ủy ban giám sát độc lập tiến hành điều tra.

Theo quy định của Luật Xung đột lợi ích, Canada cấm tất cả các thành viên nội các sử dụng máy bay tư nhân trong các chuyến đi, trừ những trường hợp đặc biệt. Luật này cũng cấm một quan chức cấp cao hay bất kỳ thành viên trong gia đình của quan chức này được nhận quà hoặc “lợi lộc” mà có thể ảnh hưởng tới quyết sách của chính phủ. Ngoại lệ duy nhất trong trường hợp này là món quà đó được tặng từ một người bạn.

Về phần mình, Văn phòng của Thủ tướng Trudeau cho biết nhà lãnh đạo này “vui lòng” trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ phía ủy ban điều tra.

Aga Khan là tên gọi chung cho các lãnh đạo của nhánh Ismaili thuộc dòng Hồi giáo Shi’ite. Người đứng đầu Aga Khan hiện tại là Hoàng tử Shah Karim Al Husseini, hay còn gọi là Aga Khan IV - người được xem là một trong những tỷ phú giàu có bậc nhất trong số các thành viên hoàng tộc trên toàn cầu. Aga Khan IV cũng là một người bạn lâu năm của Thủ tướng Trudeau và gia đình nhà lãnh đạo này là khách mời của tỷ phú trong kỳ nghỉ mừng năm mới.

Thành Đạt

Tổng hợp