1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Campuchia và Phu nhân sẽ thăm Việt Nam

Ngày 20/12, theo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Decho Hun Sen và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26-28/12/2013.


Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Nguồn: THX/TTXVN)

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, có hơn 1.137km biên giới chung trên đất liền, có vùng biển liền kề, có sông Mekong nối liền hai nước ra biển. Trong lịch sử, hai nước đã cùng chung chiến hào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, lật đổ chế độ diệt chủng và ngày nay đang hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước vì sự phồn vinh của mỗi quốc gia, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân mỗi nước.

Sự gần gũi về mặt địa lý, lịch sử văn hóa, cùng với sự tương đồng về việc lựa chọn con đường đấu tranh giành độc lập trước đây và mục tiêu phát triển đất nước ngày nay đã trở thành một nhân tố hết sức quan trọng để thúc đẩy quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.

Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24/6/1967. Quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước đang ngày càng phát triển sâu rộng, đi vào thực chất và có hiệu quả. Trong bối cảnh mới, cả Việt Nam và Campuchia đều thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, song hai nước hết sức coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện.

Hai nước đã xác lập khuôn khổ quan hệ hợp tác “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” dựa trên những nguyên tắc: “Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực; không cho phép bất cứ lực lượng chính trị, quân sự nào dùng lãnh thổ của mình chống lại nước kia; hợp tác bình đẳng cùng có lợi; giải quyết mọi vấn đề nảy sinh giữa hai nước bằng con đường thương lượng hòa bình, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới.”

Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia Kem Sithan cho biết kim ngạch thương mại giữa hai nước Campuchia và Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2013 đạt gần 2,7 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Kem Sithan cho hay Việt Nam là một trong các đối tác thương mại quan trọng của Campuchia trong khu vực.

Thời gian qua, quan hệ thương mại hai nước luôn không ngừng được cải thiện và tăng cao. Trong 9 tháng của năm 2013, lượng hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Campuchia đạt 2,294 tỷ USD, tăng 11%, trong lúc hàng hóa Campuchia xuất sang thị trường Việt Nam đạt trên 403 triệu USD (tăng 6,6%).

Trong cả năm 2012, Việt Nam xuất sang Campuchia lượng hàng hóa trị giá 2,8 tỷ USD tổng cộng và Campuchia xuất vào thị trường Việt Nam khoảng 500 triệu USD, đưa tổng kim ngạch thương mại hai nước 3,3 tỷ USD. Dự báo thương mại giữa hai nước sẽ tăng lên 3,5 tỷ USD trong cả năm 2013.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Hun Sen và Phu nhân được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước.

http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-campuchia-va-phu-nhan-se-tham-viet-nam/236239.vnp

Theo VietnamPlus/TTXVN