1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Campuchia nói lý do không đeo khẩu trang khi tới Trung Quốc

(Dân trí) - Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết ông không đeo khẩu trang do Trung Quốc chuẩn bị sẵn khi tới Bắc Kinh, bất chấp dịch viêm phổi cấp đang bùng phát tại nước này.

Thủ tướng Campuchia nói lý do không đeo khẩu trang khi tới Trung Quốc - 1

Chủ tịch Tập Cận Bình đón Thủ tướng Hun Sen tại Bắc Kinh ngày 5/2. (Ảnh: Xinhua)

“Lý do tôi quyết định thăm Trung Quốc vào thời điểm đặc biệt này là để thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ và người dân Campuchia đối với chính phủ và người dân Trung Quốc trong cuộc chiến chống virus corona”, đài truyền hình trung ương Trung Quốc dẫn lời Thủ tướng Hun Sen nói với Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 5/2.

Trước đó, máy bay chở Thủ tướng Hun Sen đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh và ông Hun Sen trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc khi nước này bắt đầu chiến dịch chống dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra.

Theo Thời báo Hoàn cầu, trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Hun Sen đánh giá cao nỗ lực của Trung Quốc trong chiến dịch đối phó với virus corona, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vững chắc của ông rằng Trung Quốc sẽ sớm giải quyết vấn đề này.

Báo Khmer Times cũng dẫn lời ông Kao Kim Hourn, Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng Hun Sen, cho biết nhà lãnh đạo Campuchia đã khẳng định sự ủng hộ dành cho chính phủ và nhân dân Trung Quốc trong cuộc chiến với dịch viêm phổi cấp.

“Chuyến thăm của tôi nhằm thể hiện tình đoàn kết với Trung Quốc trong giai đoạn khó khăn, và cũng nhằm khích lệ các sinh viên Campuchia tại Trung Quốc không nên hoảng loạn về dịch bệnh này. Ngoài ra, chuyến thăm này cũng để nói với người dân của tôi tại Campuchia và trên toàn thế giới rằng, không phải virus corona mà chính sự hoảng loạn mới là vấn đề lớn”, ông Kao Kim Hourn dẫn lại lời Thủ tướng Hun Sen nói trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Thủ tướng Campuchia nói lý do không đeo khẩu trang khi tới Trung Quốc - 2

Thủ tướng Campuchia Hun Sen bắt tay người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh ngày 5/2. (Ảnh: Xinhua)

Thủ tướng Hun Sen cũng nói với Chủ tịch Tập rằng, ông không dùng khẩu trang mà chính phủ Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn cho ông. Ngoài ra, ông vẫn bắt tay Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, người vừa trở về từ “tâm dịch” Vũ Hán.

“Tôi không sử dụng khẩu trang mà những người bạn Trung Quốc đã chuẩn bị cho tôi, và tôi vẫn bắt tay Thủ tướng Lý người vừa trở về từ Vũ Hán. Nếu tôi cảm thấy sợ hãi và phải sử dụng khẩu trang, tôi đã không đến đây”, Thủ tướng Hun Sen cho biết.

Đáp lại thiện ý của Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Tập Cận Bình nói với nhà lãnh đạo Campuchia rằng: “Người bạn trong lúc khó khăn mới đúng là người bạn chân thành”.

“Ở thời điểm đặc biệt này, người dân Campuchia vẫn sát cánh với chúng tôi. Điều này cho thấy tình hữu nghị không thể chia cắt và sự tin tưởng lẫn nhau giữa Trung Quốc và Campuchia”, ông Tập nhấn mạnh.

“Chúng tôi muốn cảm ơn Campuchia và Thủ tướng Hun Sen, người luôn sát cánh với Trung Quốc và ủng hộ chúng tôi trong mọi thời điểm, đặc biệt ở thời điểm hiện tại khi virus corona đang bùng phát. Trung Quốc phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn giải quyết được mọi vấn đề”, ông Tập nói thêm.

Thủ tướng Campuchia nói lý do không đeo khẩu trang khi tới Trung Quốc - 3

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đón Thủ tướng Hun Sen tại Bắc Kinh. (Ảnh: TVK)

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết chính phủ Trung Quốc sẽ chăm lo cho các sinh viên Campuchia đang học tập tại thành phố Vũ Hán và đối xử với họ như người thân trong gia đình.

“Campuchia và Thủ tướng Hun Sen là những người bạn gắn bó keo sơn của Trung Quốc”, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh.

Thủ tướng Hun Sen đã quay trở lại Campuchia vào tối 5/2 và viết trên Facebook rằng, ông tiếc vì không thể tới thăm các sinh viên Campuchia tại Vũ Hán.

Campuchia tuần trước đã xác nhận một ca nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên khi một người đàn ông Trung Quốc đi cùng gia đình từ Vũ Hán tới thành phố Sihanoukville hồi tháng trước.

Thủ tướng Hun Sen tuyên bố Campuchia đã kiểm soát được virus corona, đồng thời khẳng định Campuchia vẫn cho phép các chuyến bay từ Trung Quốc và không sơ tán du học sinh, nhà ngoại giao của Campuchia tại Trung Quốc.

Thành Đạt

Tổng hợp