1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Australia rời APEC sớm vì cha mất

(Dân trí) - Thủ tướng Australia Julia Gillard hôm nay cho biết sẽ phải rời hội nghị thượng đỉnh APEC tại Nga sớm bởi cha bà đã qua đời ở quê nhà.

 

Thủ tướng Australia cho biết cái chết của cha là một cú sốc đối với bà.

Thủ tướng Australia cho biết cái chết của cha là một cú sốc đối với bà.

Thủ tướng Australia ra tuyên bố cho biết ông John Gillard đã qua đời vào sáng nay 8/9 tại Adelaide và bà dự kiến sẽ trở về nước càng sớm càng tốt để “chịu tang cùng với gia đình”. Cha nữ Thủ tướng Australia 83 tuổi.

 

“Ông đã phải chống chọi với bệnh tật trong những năm gần đây nhưng cái chết của ông là một cú sốc lớn cho tôi và gia đình”, bà cho biết.

 

Bà Gillard đã tới thành phố Vladivostok, miền đông Nga vào tối ngày thứ sáu để tham dự các cuộc họp cấp cao, nhưng bà đã không tham dự được phiên khai mạc gồm các nhà lãnh đạo APEC.

 
Thủ tướng Australia và cha.
Thủ tướng Australia và cha.

Trong khi đó Tổng thống Nga Putin đã giải thích về sự vắng mặt của bà Gillard: “Một trong những đồng nghiệp của chúng ta, Thủ tướng Australia, đã phải trải qua thảm kịch gia đình rất không may. Cha bà đã qua đời. Vì vậy tôi muốn thay mặt cho tất cả chúng ta gửi lời chia buồn sâu sắc tới bà và gia đình bà.”

 

Bộ trưởng Ngoại thương Austtralia Craig Emerson sẽ thay mặt bà Gillard tham dự các cuộc họp còn lại của APEC.

 

Cha mẹ bà Gillard đã di cư từ Wales tới Australia vào năm 1966 theo chương trình “10 bảng”. Khi đó họ mang theo cô con gái bé xíu mà sau này trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Australia. Bà Gillard cho biết cha bà, y tá tâm lý ở Australia, là tấm gương để bà noi theo.

 

Vũ Quý

Theo AFP