1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thứ trưởng Nhật Bản bị chỉ trích vì được cấp dưới cõng qua vũng lầy

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Tái thiết Nhật Bản phải hứng “bão” chỉ trích sau khi được một cấp dưới cõng qua một vũng lầy trong chuyến thị sát một thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão.


Thứ trưởng Bộ Tái thiết của Nhật Bản Shunsuke Mutai được cõng qua vũng lầy. (Ảnh: Twitter)

Thứ trưởng Bộ Tái thiết của Nhật Bản Shunsuke Mutai được cõng qua vũng lầy. (Ảnh: Twitter)

Theo BBC, Thứ trưởng Bộ Tái thiết của Nhật Bản Shunsuke Mutai hồi đầu tháng này đã dẫn đầu một phái đoàn của chính phủ tới thăm thị trấn Iwaizumi để đánh giá mức độ thiệt hại sau trận bão mạnh khiến hơn 20 người trong khu vực thiệt mạng.

Tuy nhiên, ông Mutai đã không mang ủng trong chuyến thị sát và trong một cảnh quay được chiếu lên truyền hình sau đó cho thấy ông được một cấp dưới cõng trên lưng để qua một vũng lầy.

Hình ảnh này ngay sau đó đã vấp phải chỉ trích gay gắt của dư luận trên các diễn đàn xã hội. Một số người cho rằng, Thứ trưởng Mutai hành xử như vậy là bởi ông đi giày đắt tiền hay bởi ông ấy sợ ướt chân.


Ông Mutai cũng đã lên tiếng xin lỗi. (Ảnh: Kyodo)

Ông Mutai cũng đã lên tiếng xin lỗi. (Ảnh: Kyodo)

Bộ trưởng Bộ Tái thiết Masahiro Imamura cuối tuần trước đã phải lên tiếng xin lỗi về vụ việc này. “Khi tôi nghe được câu chuyện này, tôi nói rằng không hiểu ông ấy đang làm chuyện gì”, ông Imamura nói. Ông Imamura xin lỗi người dân địa phương và cho biết thêm rằng do ông Mutai quá vội vã đến vùng bão nên đã quên mang ủng.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm qua cũng lên tiếng chỉ trích Thứ trưởng Mutai vì sự việc bất cẩn này. “Ông ấy tới đó với tư cách là người đứng đầu tổ điều tra của chính phủ, nên đáng lẽ ông ấy phải chuẩn bị sẵn ủng… Chúng ta cần phải đảm bảo rằng vấn đề này sẽ không lặp lại”, ông Suga nói.

Bản thân Thứ trưởng Mutai hôm qua cũng chính thức xin lỗi trước báo giới.

Minh Phương

Theo SCMP