1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thứ trưởng Lê Hoài Trung: Việt Nam thúc đẩy vai trò tích cực tại các diễn đàn đa phương

(Dân trí) - Phát biểu trước báo giới quốc tế sau khi Việt Nam trúng cử Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với số phiếu cao kỷ lục 192/193 vào đêm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam đã và sẽ tiếp tục thúc đẩy vai trò tích cực tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung phát biểu trước báo giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc
Thứ trưởng Lê Hoài Trung: Việt Nam thúc đẩy vai trò tích cực tại các diễn đàn đa phương - 1

Thứ trưởng Lê Hoài Trung và phái đoàn Việt Nam họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ ngày 7/6 (Ảnh chụp màn hình)

Phát biểu trước báo giới, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã thông báo vắn tắt về việc Việt Nam vừa được bầu chọn là Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với sự ủng hộ rất cao của các nước.

"Trước tiên, tôi đánh giá cao và bày tỏ sự cảm ơn tới tất cả các nước thành viên của Liên Hợp Quốc dành cho Việt Nam. Tôi tin rằng sự ủng hộ rộng rãi của các nước thành viên Liên Hợp Quốc đã cho thấy sự công nhận của họ đối với truyền thống giữ vững các nguyên tắc độc lập của Việt Nam, cũng như đối với quá trình đổi mới, cải cách, chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập và hợp tác của Việt Nam. Kết quả bỏ phiếu còn cho thấy sự tin tưởng của các nước đối với vai trò tích cực mà Việt Nam đã và sẽ tiếp tục đóng góp tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc", nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam nói.

Khoảnh khắc Việt Nam đắc cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an

Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho hay, là thành viên mới của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam cam kết thúc đẩy các giá trị, các mục đích và nguyên tắc của các hiến chương Liên Hợp Quốc. Việt Nam sẽ cố gắng hết mình để thúc đẩy các quan hệ đối tác và hợp tác với tất cả các nước trên thế giới.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực phối hợp với các thành viên của Hội đồng Bảo an và các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc để thúc đẩy chương trình nghị sự, để giải quyết các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Chúng tôi cũng phối hợp để để ngăn chặn chiến tranh và các cuộc xung đột", ông Lê Hoài Trung nói.

Ngoài việc thúc đẩy chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc, Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, Việt Nam cũng sẽ chú trọng tới mối quan hệ giữa Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực, như ASEAN. 

Thứ trưởng Lê Hoài Trung nói thêm, Việt Nam hi vọng sẽ mang tới Hội đồng Bảo an kinh nghiệm của mình trong việc tái thiết đất nước sau hàng thập niên chiến tranh và giải quyết nhiều vấn đề hậu chiến tranh, trong đó có vấn đề bom mìn chưa nổ. Việt Nam cũng sẽ thúc đẩy vai trò và quyền lợi của phụ nữ, trẻ em và vai trò của họ trong ngăn chặn chiến tranh và xây dựng hòa bình.

Cùng với các thành viên của Hội đồng Bảo an và các thành viên Liên Hợp Quốc, ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh Việt Nam hi vọng sẽ thúc đẩy tính hiệu quả của Hội đồng Bảo an.

Trả lời câu hỏi của phóng viên quốc tế về vai trò quan trọng mà Việt Nam có thể đóng góp trong việc thúc đẩy tiến trình đám phán hạt nhân Triều Tiên, Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết chính sách của Việt Nam là thúc đẩy hòa bình và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

"Việt Nam có mối quan hệ tốt với cả Triều Tiên và Mỹ và cũng có kinh nghiệm trong việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ cũng như kinh nghiệm cải cách kinh tế và Việt Nam hi vọng có thể chia sẻ với các thành viên của Hội đồng Bảo an và các bên có mong muốn hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy hòa bình, giải quyết các vấn đề tồn tại trên bán đảo Triều Tiên, đảm bảo lợi ích của tất cả các bên liên quan cũng như lợi ích của khu vực và cộng đồng quốc tế", ông Lê Hoài Trung nói.

Phái đoàn các nước chúc mừng Việt Nam đắc cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (Video: TG&VN)

10 giờ tối ngày 7/6 giờ Việt Nam, Việt Nam đã được bầu làm thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với số phiếu ủng hộ cao kỷ lục - 192/193 phiếu. Việt Nam sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kể từ ngày 1/1/2020.

Với 15 thành viên trong đó có 10 thành viên không thường trực, Hội đồng Bảo an là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc, được trao trách nhiệm hàng đầu trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. 

An Bình

(Video: Liên Hợp Quốc, Báo Thế giới & Việt Nam)