1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thủ đô Li-băng trúng 2 quả tên lửa, nhiều người bị thương

(Dân trí) – Sáng nay theo giờ địa phương, ít nhất 4 người dân tại thủ đô Beirut của Li-băng đã bị thương khi 2 quả tên lửa bắn trúng khu vực phía Nam thành phố này, vốn do Hezbollah kiểm soát. Đây được xem như dấu hiệu cuộc nội chiến tại Syria đang lan sang Li-băng.

Ban công một tòa nhà chung cư bị trúng tên lửa
Ban công một tòa nhà chung cư bị trúng tên lửa

Theo hãng tin AP, 2 quả tên lửa trên đã rơi trúng khu vực là thành trì của tổ chức Hezbollah tại Li-băng, làm dấy lên lo ngại cuộc nội chiến tại Syria đang lan sang quốc gia này.

Sự chia tôn giáo tại Li-băng phần nào tương đồng với tình hình tại Syria và các phe phái quân sự tại Li-băng cũng công khai đứng về các bên khác nhau trong cuộc chiến tại quốc gia láng giềng.

Một nhà lãnh đạo của quân nổi dậy với đa số là người Hồi giáo dòng Sunni tại Syria từng đe dọa tấn công các thành trì của Hezbollah để trả đũa việc các nhóm Hồi giáo dòng Shiite do Iran hậu thuẫn đang cử người sang trợ giúp chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al Assad.

Các cuộc giao tranh trên phố giữa những nhóm tôn giáo đối lập tại Li-băng vẫn thường xảy ra kể từ sau khi cuộc nội chiến 1975 – 1990 tại nước này kết thúc. Tuy nhiên việc tên lửa hay đạn pháo bị nã vào khu vực Beirut là rất hiếm.

Các tên lửa được phóng đi chỉ ít giờ sau khi lãnh đạo của Hezbollah, ông Sheikh Hassan Nasrallah, tuyên bố sẽ hỗ trợ để đem chiến thắng về với phe của ông Assad trong cuộc chiến tại Syria, và cảnh báo rằng việc chính quyền của ông Assad bị lật đổ sẽ khiến những kẻ cực đoan gia tăng.

Một trong hai quả tên lửa được bắn đi sáng nay đã rơi xuống quận Mar Mikhael ở phía Nam Beirut, trúng một gian trưng bày ô tô, gần một nhà thờ trên phố và làm 4 người bị thương, quân đội Li-băng khẳng định.

Tên lửa thứ hai trúng vào tầng hai một chung cư tại quận Chiyah, cách địa điểm bị trúng đạn thứ nhất chừng 2 km. Rất may không ai bị thương tại dây.

Một quan chức an ninh cho biết các thiết bị phóng tên lửa đã được tìm thấy trong khu rừng tại khu vực chủ yếu gồm người theo đạo Thiên chúa sinh sống và khu vực Druse ở ngoại ô phía Đông Nam Beirut.

Tại thị trấn vùng biên Qusair của Syria, các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ với sự hậu thuẫn của Hezbollah đã cho thấy vai trò ngày càng tăng của nhóm Hồi giáo dòng Shiite vào cuộc xung đột tại Syria. Ban đầu Hezbollah đã phủ nhận sự liên quan của mình, nhưng giờ họ không thể làm vậy sau khi hàng chục chiến binh Hezbollah thiệt mạng trong giao tranh tại Qusair và được chôn cất trong các đám tang tập thể tại Li-băng.

Đại tá Abdul-Jabbar al-Aqidi, chỉ huy Hội đồng quân sự thành phố Aleppo của phe nổi dậy tại Syria trong tuần qua đã xuất hiện trong một đoạn băng video, khi đang trên đường tới Qusair, với tuyên bố: “Chúng tôi từng nói “chúng ta đang tới đây Bashar”. Giờ chúng tôi sẽ nói “chúng ta đang tới đây Bashar và chúng ta đang tới đây Hassan Nasrallah””, với ám chỉ lãnh đạo của Hezbollah Sheikh Hassan Nasrallah.

“Chúng ta sẽ tấn công vào thành trì của các người tại Dahiyeh, theo ý Chúa trời”, Aqidi tuyên bố. Dahiyeh là tên theo tiếng Li-băng của trung tâm quyền lực của Hezbollah tại Beirut.

Thanh Tùng
Theo AP