1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ đô Bắc Kinh mịt mù trong khói bụi ô nhiễm

(Dân trí) - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang hứng chịu đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất trong năm khi khói mù bao phủ khắp nhiều khu vực, khiến tầm nhìn bị hạn chế. Người dân được khuyên không nên ra ngoài.

Thủ đô Bắc Kinh mịt mù trong khói bụi ô nhiễm

 


Khói bụi bao trùm thủ đô Bắc Kinh (Ảnh: ITN)

Khói bụi bao trùm thủ đô Bắc Kinh (Ảnh: ITN)

Khói mù đã bao phủ thủ đô Bắc Kinh và một số các nơi ở miền Bắc Trung Quốc trong vài ngày qua, gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân.

Giới chức cho biết nồng độ PM2,5 (những hạt bụi có đường kính bằng hoặc nhỏ hơn 2,5 micromet) trong không khí đã vượt mức 600 microgram/m3 tại một số điểm quan trắc ở Bắc Kinh vào chiều ngày 30/11. Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh thông báo chỉ số PM2,5 là 646 microgram/m3 vào 6 giờ chiều qua giờ địa phương. Trong khi đó, mức PM2,5 an toàn là 25 microgram/m3.


Người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra đường (Ảnh: EPA)

Người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra đường (Ảnh: EPA)

Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã lần đầu tiên trong năm 2015 phát đi mức cảnh báo màu cam, mức cao thứ 2 trong số 4 cấp độ ô nhiễm.

Người dân được khuyên nên ở trong nhà, trong khi các trường học ngừng các hoạt động ngoài trời và các nhà máy gây ô nhiễm bị yêu cầu tạm ngừng hoạt động.

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã chứng kiến tình trạng không khí bị ô nhiễm nặng nề trong những năm gần đây.

An Bình

Video: AP