1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu chiến Nhật Bản và Mỹ thăm Philippines:

Thông điệp hồi đáp gửi tới Bắc Kinh

(Dân trí) - Ba tàu chiến của Nhật Bản ngày 7/9 cập cảng Manila, bắt đầu chuyến thăm Philippines trong ba ngày. Trước đó một ngày, tàu khu trục của Hải quân Mỹ cũng đã tới thăm quốc gia Đông Nam Á này.

js-bungo-090815-1441858288740

Tàu dò mìn của Nhật Bản trong một cuộc diễn tập quân sự (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Ba tàu chiến của Nhật Bản tới thăm Philippines lần này bao gồm tàu dò mìn của Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản, do Đại úy Toshiro Takaiwa chỉ huy. Loại tàu này có tính năng định vị và phá các bẫy mìn trên biển.

Theo lịch trình, Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản và Hải quân Philippines sẽ cùng tham gia một loạt chương trình chung nhằm xây dựng lòng tin và tăng cường mối quan hệ giữa binh sĩ hai nước như các hoạt động thể thao và thúc đẩy trao đổi văn hóa.

Ngoài ra, các binh sĩ thuộc Hải quân Philippines cũng sẽ đi tham quan các tàu dò mìn của Nhật Bản để biết nhiều hơn về thiết kế chuyên biệt của các tàu chiến Nhật Bản. Theo kế hoạch, các tàu chiến của Nhật Bản lưu lại Philippines 3 ngày trước khi tiếp tục hành trình tới các quốc gia Đông Nam Á khác.

Hồi tháng 5 vừa qua, Nhật Bản cũng đã gửi 2 tàu chiến tới Manila để tham gia cuộc diễn tập với Hải quân Philippines. Động thái này cho thấy chính sách nới lỏng của Tokyo, cho phép quân đội nước này hoạt động nhiều hơn bên ngoài biên giới đất nước.

Qua đó Tokyo vừa thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nhằm ngăn chặn nguy cơ bành trướng, vừa thể hiện vai trò tích cực của Nhật Bản trong nỗ lực chung gìn giữ hòa bình tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Trước đó, hôm 6/9 tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Paul Hamilton (DDG 60) của Mỹ cũng đã cập cảng Manila, đưa hơn 300 thủy thủ kết hợp nghỉ ngơi và tham quan đất nước Philippines.

Như vậy, chưa đầy một tuần sau lễ duyệt binh phô diễn sức mạnh quân sự của Trung Quốc, đã có 4 tàu chiến nước ngoài xuất hiện tại vùng biển Philippines như một thông điệp hồi đáp gửi tới Bắc Kinh.

Trong một diễn biến khác liên quan đến vấn đề an ninh tại khu vực Biển Đông, truyền thông Philippines mới đây đưa tin, Tổng thống Aquino Benigno khẳng định sẽ không nêu vấn đề tranh chấp với Trung Quốc tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 11 tới tại thủ đô Manila.

Tổng thống Aquino cho biết Philippines sẽ đợi phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực Liên hợp quốc về vấn đề này. Ông đồng thời nhấn mạnh APEC là một diễn đàn kinh tế, vì thế những vấn đề kinh tế cần phải được ưu tiên giải quyết.

Nhật Minh

Theo ABS-CBN

1-1441855685455