1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ "nướng quân" tại Manbij, quân Assad hưởng lợi

Lực lượng SDF đã tấn công đánh chiếm chiếm ngôi làng Al-Bughaz, tiêu diệt khoảng 16 tay súng Turkmen của tổ chức FSA.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), chủ lực là các đơn vị dân quân người Kurd tuyên bố tiêu diệt nhiều tay súng Hồi giáo cực đoan thuộc nhóm Quân đội Syria tự do (FSA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại một ngôi làng phía tây thành phố Manbij.

Cụ thể, đêm 7/3 Lực lượng SDF đã tấn công đánh chiếm ngôi làng Al-Bughaz, tiêu diệt khoảng 16 tay súng Turkmen của tổ chức FSA.

Trước tình hình đó, lực lượng Hồi giáo cực đoan FSA, được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn vội vã tổ chức tấn công tái chiếm. Tuy nhiên cuộc tấn công đã không thành công, FSA bị thiệt hại nhiều nặng nề. Hiện các cuộc đọ súng lẻ tẻ vẫn tiếp diễn.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tổ chức một đợt tập kích hỏa lực bằng pháo tự hành T155 FIRTINA bắn qua biên giới vào chiến tuyến phòng ngự thành phố Manbij của người Kurd.

Lực lượng dân quân người Kurd sử dụng tên lửa chống tăng tấn công các tay súng FSA trên vùng ngoại ô Manbij:

Kế hoạch của Thổ bị phá sản

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim mới đây từng tuyên bố, lực lượng vũ trang nước này sẽ không đơn phương tiến hành hoạt động quân sự ở thị trấn Manbij (Aleppo, miền Bắc Syria) mà sẽ phối hợp với lực lượng Nga- Mỹ ở đây.

Tuy nhiên kế hoạch này của Ankara đã không thành công. Mỹ không những lập căn cứ quân sự tại Manbij mà còn điều 500 lính đặc nhiệm tới chiến trường này, nhằm bảo vệ Manbij khỏi các cuộc tấn công từ phía các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh của họ là Quân đội Syria Tự do (FSA).

Giới chức Hoa Kỳ còn tuyên bố, sẽ tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào thị trấn này.

Về phía Nga, mới đây Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), đã đi một nước cờ táo bạo là giao lại thành phố phía bắc Syria Manbij cho quân đội Syria. Nhờ vậy mà SDF có thể vừa cản được bước tiến của Thổ, vừa có thể kéo Nga về phía mình, phá vỡ kế hoạch của Ankara.

Quân đội Syria Tự do (FSA) tại Syria
Quân đội Syria Tự do (FSA) tại Syria

Lực lượng liên minh quân sự chiến dịch Lá chắn Euphrates do Thổ cầm đầu đang đi một nước cờ hết sức mạo hiểm, thậm chí có thể ví như một bước đi vô vọng - "nướng quân" tại Manbij trong khi Ankara biết chắc rằng sẽ không thành công.

Trong trường hợp giành được lợi thế được cửa ải người Kurd, Thổ sẽ phải đối mặt với hai ông lớn đứng phía sau là Nga và Mỹ. Dừng lại hay đi tiếp, chắc chắn Ankara không ngu ngốc đến mức nhắm mắt làm liều, trong khi bài học Aleppo vẫn còn văng vẳng bên tai.

Ở một góc nhìn khác, giới phân tích cho rằng, bên được nhiều lợi nhất trong cuộc chiến giữa người Kurd và Liên minh Lá chắn Euphrates do Thổ cầm đầu không ai khác chính là quân đội Syria.

Bởi lẽ đối với Chính phủ Syria, Liên minh Lá chắn Euphrates chẳng khác nào "quân xâm lược", còn lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ khi cục diện Syria được định hình. Do đó, Quân đội Syria có thể tọa sơn quan hổ đấu, tập trung cho mặt trận Đông Aleppo, hướng tới Raqqa, Deir Ezzor.

Tiến thẳng đến Raqqa

Tại Đông Aleppo ngày 8/3, Lực lượng Tiger tiếp tục mở cuộc tấn công quy mô lớn đánh xuống phía nam thị trấn Al-Khafsa, nơi mà Quân đội Syria vừa giải phóng ngày 7/3.

Theo Al-Masdar News, lực lượng Tiger đã giải phóng ngôi làng Al-Khafsa Al-Saghir sau cuộc chiến nhanh chóng với IS sáng 8/3.

Sau khi giải phóng làng Al-Khafsa Al-Saghir, lực lượng Tiger tiến công giải phóng trạm lọc nước Al-Khafsa, các làng Rasm Al-Hermel Al-Kabira, Haboboubah Al-Kabira, Habboubah Al-Saghira và Rasm Al-'Abboud.

Cùng với những kết quả đạt được, quân đội Syria đang tiến về phía nam sân bay quân sự Al-Jirah và bình nguyên Maskanah, hai địa bàn này là cửa ngõ tiến vào tỉnh Raqqa.

Những ngôi làng lực lượng Tiger vừa giải phóng
Những ngôi làng lực lượng Tiger vừa giải phóng

Cũng trong ngày 8/3, quân đội Syria bất ngờ tiến hành cuộc tấn công dữ dội vào thủ phủ tỉnh Dara'a, đánh vào quận Dara'a Al-Balad đang bị lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm giữ phía nam thành phố.

Các đơn vị thuộc sư đoàn bộ binh số 5 tiến công đánh chiếm một số tòa nhà bên trong quận Dara'a Al-Balad, tiến về phía nam trường Al-Yarmouk sau khi giao chiến dữ dội với các tay súng khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham.

Cùng với cuộc tiến công vào trường Al-Yarmouk, quân đội Syria phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương (Quốc phòng Quốc gia - NDF), chiếm được một số địa điểm quanh vành đai Al-Musarif bên trong thành phố.

Ngoài những cuộc tấn công trong thành phố Dara'a, quân đội Syria cũng tiến hành nhiều cuộc tấn công đánh vào lực lượng Hồi giáo cực đoan nổi dậy trên vùng nông thôn tỉnh Dara'a, tấn công lực lượng thánh chiến Hay'at Tahrir Al-Sham phía đông trụ sở của sư đoàn thiết giáp số 5 trên vùng nông thôn phía đông thành phố Izra'a.

Quân đội Syria tiêu diệt 6 tay súng Hồi giáo cực đoan ở Dara'a:

Trong một trận đánh nhỏ, lực lượng vũ trang Syria thực hiện cuộc phục kích táo bạo phía sau chiến tuyến của kẻ thù ở tỉnh Dara'a, tiêu diệt 6 chiến binh thánh chiến và phá hủy xe ô tô vận chuyển.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, một đơn vị đặc nhiệm quân đội Syria đã thâm nhập vào tuyến đường nối làng El-Naymah đến làng Om Elmiathin (nằm về phía tây nam thành phố Dara'a) và gài đặt một quả mìn lượng nổ lớn.

Trận đánh này dựa trên nguồn thông tin điệp viên địa phương. Khi chiếc xe chở những tay súng Hồi giáo cực đoan đi qua, binh sĩ quân đội Syria kích nổ quả bom, tiêu diệt 6 tay súng thánh chiến thuộc Lữ đoàn Mặt trận phía Nam Quân đội Syria tự do FSA.

Theo Đông Hưng

Đất Việt