1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ phớt lờ Mỹ vì người Kurd: Ankara cứng lòng

Mỹ phản ứng mạnh mẽ Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu ngừng hỗ trợ lực lượng người Kurd ở Sryria, kêu gọi hai bên tập trung chống khủng bố.

Trang tin chính thức của Quân đội Mỹ hôm nay đăng tải tuyên bố của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Tướng Joseph L. Votel khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ lực lượng dân quân người Kurd ở Syria, mặc kệ việc Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Mỹ ngừng lại.

"Họ đã chấp nhận thực hiện cam kết đúng với yêu cầu của chúng tôi để di chuyển về phía Đông của sông Euphrates, đáp ứng các yêu cầu của Ankara", Tướng Votel nói về lực lượng người Kurd ở Syria (YPG).

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Tướng Joseph L. Votel. Ảnh: Millitary.com
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Tướng Joseph L. Votel. Ảnh: Millitary.com

Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter hôm thứ hai cũng kêu gọi lực lượng người Kurd và Thổ Nhĩ Kỳ tập trung vào việc chính là chống các thành phần khủng bố Hồi giáo ở Iraq và ngừng việc công kích vào nhau.

"Chúng tôi đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tập trung vào cuộc chiến chống lực lượng ISIL (khủng bố IS) và không tham gia kết hợp vào lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và chúng tôi cũng đã có một số liên lạc trong những ngày qua", ông Carter nói.

"Chúng tôi cũng kêu gọi lực lượng người Kurd ở Syria để cả hai bên không chiến đấu với nhau, tiếp tục tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố IS. Đó là cơ sở của sự hợp tác của chúng tôi với cả hai bên", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thêm.

Tuyên bố của ông Carter đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã thực hiện tấn công khiến 25 tên "khủng bố người Kurd" thiệt mạng trong cuộc chiến hôm chủ nhật tuần qua.

Phía Mỹ phản ứng rất gay gắt về việc này.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook cũng lên án vụ đụng độ ở miền Bắc Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

"Chúng tôi muốn nói rõ rằng chúng tôi có các ghi nhận về những cuộc đụng độ không thể chấp nhận và đó là một sự quan ngại sâu sắc", ông Peter Cook nói hôm thứ Hai.

Bản đồ chiến lược giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng người Kurd ở Syria. Ảnh: Euphrates Shield
Bản đồ chiến lược giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng người Kurd ở Syria. Ảnh: Euphrates Shield

Lực lượng YPG bị Thổ Nhĩ Kỳ gọi là một tổ chức khủng bố. Đây cũng được coi là nhóm nổi dậy hiệu quả nhất hoạt động tại Syria chống lại Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria (vốn được biết dưới tên IS), trang thông tin của quân đội Mỹ viết.

Trước đó, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Tanju Bilgic cho biết Đại sứ Mỹ John Bass đã được triệu tập đến Bộ nghe yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ rằng YPG phải được kéo về phía Đông sông Euphrates ngay lập tức.

Ông Bilgic thẳng thừng nói rằng, thật "không thể chấp nhận" được việc lực lượng YPG đã không thực hiện theo yêu cầu của Mỹ về việc lui binh.

Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin ngày 30/8 cũng đã đề nghị Mỹ “xem lại” chính sách của Washington trong việc hỗ trợ các lực lượng người Kurd đang giao tranh với những binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria.

Ông Kalin cho rằng “người Mỹ nên xem lại chính sách của họ trong việc hỗ trợ (lực lượng do người Kurd đứng đầu) bằng mọi giá.”

Người phát ngôn trên cho rằng, việc các binh sĩ người Kurd ở Bắc Syria đang giao tranh với lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cản trở những nỗ lực đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vào thứ hai sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào lực lượng YPG nếu họ không rút lui về phía đông của sông Euphrates.

Cùng với việc tấn công liên tục vào lực lượng người Kurd ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu phía Mỹ "xem lại" việc quân đội Hoa Kỳ ủng hộ lực lượng người Kurd ở Syria.

Trong khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố lực lượng người Kurd là "khủng bố" và thể hiện tinh thần chiến đấu với lực lượng người Kurd ở Syria cũng như chiến đấu với lực lượng khủng bố Hồi giáo IS tự xưng.

Thực chất xem xét kỹ lại có thể thấy rõ sự mâu thuẫn trong các phát ngôn của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi tuyên chiến thẳng thắn với lực lượng người Kurd, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yêu cầu Mỹ thúc đẩy lực lượng YPG dịch chuyển về phía Đông sông Euphrates.

Rõ ràng nhất là tinh thần thượng tôn chiến đấu chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ đã dẹp sau ý đồ đánh chiếm người Kurd. Việc Thổ Nhĩ Kỳ mượn vai Mỹ để lấn sân sang Syria chưa lâu, nhưng động thái "bật lại" phía Mỹ sẽ chẳng giúp Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết được mong muốn của mình mà càng củng cố các bao biện của nước này trong mưu đồ tận diệt người Kurd.

Theo Đông Phong/Military.com, Aljazeera

Đất Việt