1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ khoe tiêm kích tàng hình mới giữa lúc bị Mỹ dọa cắt F-35

(Dân trí) - Thổ Nhĩ Kỳ đã giới thiệu mô hình máy bay chiến đấu tàng hình nội địa mới tại một triển lãm hàng không, trong bối cảnh Mỹ dọa không bán “tia chớp” F-35 cho Ankara vì kiên quyết mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ khoe tiêm kích tàng hình mới giữa lúc bị Mỹ dọa cắt F-35

Thổ Nhĩ Kỳ khoe tiêm kích tàng hình mới giữa lúc bị Mỹ dọa cắt F-35 - 1

Mô hình máy bay chiến đấu tàng hình mới do Thổ Nhĩ Kỳ tự sản xuất (Ảnh: Tass)

Theo Defense News, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/6 đã chọn sự kiện Triển lãm Hàng không Paris năm 2019 để giới thiệu cho thế giới về mô hình máy bay chiến đấu mới do họ tự chế tạo, hiện được gọi bằng cái tên TF-X.

Máy bay này dự kiến sẽ trở thành máy bay chiến đấu thế hệ 5 nội địa đầu tiên do Ankara chế tạo. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang gây áp lực dồn dập cho Thổ Nhĩ Kỳ về thương vụ mua S-400 của Nga. Washington cảnh báo rằng nếu Ankara không từ bỏ hợp đồng, họ có thể sẽ gạt Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35.

“Máy bay của chúng tôi chỉ là mô hình, nhưng vào năm 2023 sẽ có máy bay thật và nó sẽ bay chuyến đầu vào năm 2025 trước khi gia nhập biên chế năm 2028”, ông Temel Kotil, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI), chia sẻ. TAI chính là đơn vị nhận nhiệm vụ chủ trì chương trình TF-X.

Dự án này ra đời nhằm thay thế cho biệt đội máy bay F-16 đã cũ kỹ của không quân Thổ Nhĩ Kỳ. Theo TAI, TF-X sẽ tương thích với các khí tài quân sự khác của Ankara, kể cả F-35 trong kịch bản Mỹ vẫn đồng ý bán máy bay này cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Mô hình TAI giới thiệu tại sự kiện là một máy bay 2 động cơ. Theo The War Zone, TF-X sẽ có một số điểm tương đồng với F-22 và F-35 của nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin.

Ngoài ra theo TAI, TF-X sẽ có vận tốc Mach 2 và có khả năng chiến đấu trong vòng bán kính 1.100 km. Nó cũng có khả năng mang tên lửa không đối không tầm xa tại khoang vũ khí bên trong.

TAI là bên tham gia vào việc sản xuất thân máy bay F-35 và công ty này hy vọng rằng họ có thể sản xuất một máy bay chiến đấu tốt cho NATO và các đồng minh NATO.

Đức Hoàng

Theo Business Insider