1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp

(Dân trí) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 20/7 đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng sau cuộc đảo chính bất thành hồi tuần trước.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trên một chương trình truyền hình trực tiếp sau cuộc họp với Hội đồng an ninh quốc gia, ông Erdogan nói rằng quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp này không hề trái pháp luật và cũng không vi phạm bất cứ nguyên tắc tự do dân chủ nào. Ông cũng nhấn mạnh, các nước châu Âu không có quyền chỉ trích quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp này của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo đó, khi tình trạng khẩn cấp có hiệu lực, Tổng thống và các bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ được phép qua mặt quốc hội để thông qua một đạo luật mới nào đó. Các quyền tự do có thể bị hạn chế hoặc bị “treo” nếu chính phủ quyết định việc này là cần thiết.

“Mục đích của tình trạng khẩn cấp là áp dụng các biện pháp nhanh chóng và hiệu quả nhằm đẩy lùi mối đe dọa đối với nền dân chủ của chúng ta”, hãng tin Anadolu dẫn lời ông Erdogan.

Ông cũng nhấn mạnh thêm, các âm mưu đảo chính có thể chưa dừng lại sau sự việc cuối tuần trước, rất có thể một số phần tử khác đang lên kế hoạch để giành quyền kiểm soát đất nước. “Với tư cách tổng tư lệnh, tôi cũng sẽ chú trọng tới việc này để loại bỏ tất cả các con virus trong lực lượng vũ trang”, ông Erdogan nói.

Lệnh tình trạng khẩn cấp được ban bố trong bối cảnh chính quyền của ông Erdogan tiến hành một đợt “thanh trừng” quy mô lớn sau đảo chính bất thành của một bộ phận quan chức. Hàng chục nghìn người ở mọi lĩnh vực khác nhau đã bị bắt hoặc bị đình chỉ công tác do cáo buộc có liên quan đến âm mưu đảo chính cuối tuần trước.

Minh Phương

Tổng hợp