1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thiếu niên 13 tuổi khỏe mạnh qua đời một mình tại Anh vì Covid-19

(Dân trí) - Một thiếu niên người Anh 13 tuổi đã trở thành nạn nhân trẻ nhất tại quốc gia này qua đời vì Covid-19 dù cậu hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh lý nền.

Thiếu niên 13 tuổi khỏe mạnh qua đời một mình tại Anh vì Covid-19 - 1

Thiếu niên 13 tuổi qua đời tại bệnh viện đại học King (Ảnh: SWN)

Dailymail đưa tin, Ismail Mohamed Abdulwahab, từ Brixton, London đã qua đời một mình trong Bệnh viện đại học King hôm 30/3 vì Covid-19. Các thành viên gia đình không thể vào thăm thiếu niên này do lo ngại rủi ro có thể bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trước khi qua đời, Ismail là một cậu bé khỏe mạnh, không có bênh lý nền.

Thông tin về cái chết của thiếu niên 13 tuổi được đăng tải trên GoFundMe - một trang gây quỹ, nhằm quyên góp tiền làm tang lễ cho Ismail. Bệnh viện đại học King sau đó xác nhận về thông tin trên.

Cha của Ismail mới qua đời gần đây vì ung thư. Gia đình thiếu niên này cho biết họ sẽ không đăng tải bất cứ nào hình ảnh nào của Ismail và họ đã suy sụp.

Ismail qua đời trong bối cảnh Anh hôm 31/3 ghi nhận 381 ca tử vong trong 24 giờ, con số cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát.

Thông báo từ gia đình Ismail viết thiếu niên này bắt đầu có triệu chứng nhiễm bệnh và khó thở nên được đưa vào viện. Sau đó, Ismail đã được thở máy và chìm vào hôn mê sâu rồi qua đời.

Trường đại học Madinah, nơi chị gái Ismail làm việc, đã phát động quyên góp 4.000 bảng Anh cho gia đình thiếu niên để làm tang lễ. Đại diện trường Madinah cho biết các giám định viên dường như muốn khám nghiệm tử thi của Ismail vì thiếu niên này vẫn còn trẻ và khỏe mạnh nhưng đã qua đời vì Covid-19.

Anh hiện có 1.789 người thiệt mạng vì dịch bệnh và 25.000 người nhiễm virus corona mới. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng con số ca nhiễm có thể phải lớn hơn vì hiện tại Anh chỉ xét nghiệm cho những bệnh nhân nhập viện.

Hôm 30/3, Bỉ xác nhận ca tử vong liên quan tới bé gái 12 tuổi. Cô bé được cho là nạn nhân trẻ tuổi nhất của dịch bệnh này tại châu Âu.

Cuối tuần qua, Bồ Đào Nha ghi nhận một ca tử vong liên qua tới một thiếu niên 14 tuổi ở Porto. Ngày 25/3, Pháp có 1 ca tử vong là một thiếu nữ 16 tuổi ở Paris. 

 

Đức Hoàng

Theo Dailymail