1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thị trưởng Washington sơn khẩu hiệu ủng hộ người da màu gần Nhà Trắng

(Dân trí) - Thị trưởng Washington đã sơn dòng chữ màu vàng “Mạng sống của người da màu có giá trị” trên con đường dẫn tới Nhà Trắng để tưởng nhớ người Mỹ gốc Phi tử vong hồi tháng trước.

Thị trưởng Washington sơn khẩu hiệu ủng hộ người da màu gần Nhà Trắng - 1

Thị trưởng Washington Muriel Bowser nhìn xuống dòng chữ “Mạng sống của người da màu có giá trị” được sơn trên đường dẫn tới Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Tại Washington, Thị trưởng Muriel Bowser ngày 5/6 đã cho sơn dòng chữ màu vàng khổ lớn ngay trên con đường dẫn tới Nhà Trắng. Dòng chữ là khẩu hiệu ủng hộ người da màu với nội dung: “Black Lives Matter” (nghĩa là: “Mạng sống của người da màu có giá trị”).

“Breonna Taylor, vào ngày sinh nhật của cô, hãy để chúng tôi đồng hành với sự quyết tâm. Quyết tâm đưa nước Mỹ trở thành vùng đất như vốn nó phải thế”, bà Bowser viết trên mạng xã hội Twitter.

Dòng tweet của Thị trưởng Washington đã đề cập tới Breonna Taylor, người phụ nữ da màu 26 tuổi bị cảnh sát ở Louisville, bang Kentucky bắn chết hồi tháng 3.

Thông điệp của bà Bowser được đưa ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình vẫn lan rộng tại Mỹ trong những tuần gần đây liên quan tới cái chết của George Floyd, người đàn ông da màu tử vong sau khi bị cảnh sát ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota ghì đầu hôm 25/5.

Khu vực xung quanh Nhà Trắng đã trở thành nơi diễn ra các cuộc biểu tình nhằm kêu gọi công lý cho George Floyd và phản đối nạn phân biệt chủng tộc nhằm vào người da màu. Cảnh sát và các lực lượng an ninh đã được triển khai để đảm bảo trật tự khi một số cuộc biểu tình biến thành bạo loạn, cướp phá, hôi của và phá hoại tài sản.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã huy động lực lượng an ninh đông đảo tới thủ đô Washington để kiểm soát tình hình và trấn áp bạo loạn. Ngoài vệ binh quốc gia và cảnh sát cùng các khí tài quân sự, các lực lượng an ninh khác cũng được triển khai rầm rộ trong những ngày gần đây.

Thị trưởng Washington sơn khẩu hiệu ủng hộ người da màu gần Nhà Trắng - 2

Khẩu hiệu “Mạng sống của người da màu có giá trị” được sơn màu vàng trên đường. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump và Thị trưởng Bowser mâu thuẫn với nhau về việc sử dụng các lực lượng an ninh để đối phó với các cuộc biểu tình, dẫn tới màn đấu khẩu gay gắt giữa hai nhà lãnh đạo. Bà Bowser nhiều lần lên tiếng yêu cầu các binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia và các sĩ quan cảnh sát liên bang rút khỏi thủ đô.

“Tôi tiếp tục quan ngại rằng, việc các nhân viên liên bang chưa được xác định danh tính vẫn đang tuần tra trên các con đường ở Washington DC đã gây ra những rủi ro cả về an toàn và an ninh quốc gia”, bà Bowser viết trong bức thư gửi Tổng thống Trump, đồng thời cho biết sự hiện diện ồ ạt của các lực lượng này tại thủ đô có thể dẫn đến “tình trạng hỗn loạn nguy hiểm”.

Trong một bình luận trên Twitter ngày 6/6, Tổng thống Trump chỉ trích Thị trưởng Bowser là người thiếu năng lực.

“Thị trưởng bất tài của Washington DC, Bowser, người hoàn toàn không kiểm soát được ngân sách và thường xuyên hướng về chúng tôi để xin “bố thí”, đang chiến đấu với vệ binh quốc gia - lực lượng đã cứu cô ấy khỏi tình trạng đáng xấu hổ trong nhiều đêm vừa qua. Nếu cô ấy không đối xử tốt với những vệ binh này, chúng tôi sẽ cử đến một nhóm khác”, ông Trump cảnh báo.

Người phát ngôn Nhà Trắng Hogan Gidley ngày 4/6 cho biết Tổng thống Trump có quyền kích hoạt Đạo luật Chống bạo động 1807, trong đó cho phép triển khai các lực lượng quân sự trên cả nước để trấn áp bạo loạn dân sự.

Tuy nhiên, truyền thông Mỹ ngày 5/6 dẫn các nguồn tin tiết lộ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã ký sắc lệnh yêu cầu các binh sĩ thường trực từng được triển khai tới Washington DC trước đó quay về căn cứ quân sự Fort Bragg ở North Carolina và Fort Drum ở New York.

Thành Đạt

Theo Sputnik, Reuters