1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thị trưởng Toronto thừa nhận thường đi mua ma túy

(Dân trí) - Trong phiên điều trần trước hội đồng thành phố ngày 13/11, thị trưởng Rob Ford của thành phố Toronto đã lần đầu thừa nhận mình mua ma túy bất hợp pháp trong 2 năm qua. Cùng lúc đó ông bị cảnh sát cáo buộc đưa gái mại dâm vào văn phòng.

Thị trưởng Toronto Rob Ford điều trần trước hội đồng thành phố
Thị trưởng Toronto Rob Ford điều trần trước hội đồng thành phố

Theo hãng tin Bloomberg, ông Rob Ford hiện đang đối mặt với những cáo buộc mới sau khi thừa nhận có hút ma túy. Hồ sơ do cảnh sát vừa công bố ngày 13/11 theo giờ địa phương cho thấy, ông Ford đã đưa gái mại dâm vào văn phòng của mình, nốc rượu vodka ừng ực trong xe riêng và có lời lẽ miệt thị chủng tộc đối với một tài xế xe taxi.

Những cáo buộc trên là một phần trong tài liệu được một tòa án tại Ontario công bố, được đưa ra trong các cuộc thẩm vấn giữa cảnh sát và các nhân viên cũ của ông Ford. Dù vậy chúng vẫn chưa được chứng minh trước tòa và cảnh sát cho biết chưa đủ bằng chứng để khởi tố vị thị trưởng.

Thông tin trên được công bố cùng ngày ông Ford lần đầu thừa nhận trước phiên họp hội đồng thành phố rằng đã mua ma túy bất hợp pháp trong vòng 2 năm qua. Đa số ủy viên hội đồng thành phố (30/44 người) đã thông qua một kiến nghị không có tính ràng buộc, đề nghị ông Ford tạm nghỉ để giải quyết “các vấn đề cá nhân”. Đến nay vị thị trường này vẫn tuyên bố không từ chức.

Theo cảnh sát, những phụ nữ nghi là gái mại dâm đã có mặt trong văn phòng của ông Ford nhân ngày Thánh Patrick năm 2012, hai nhân viên cũ của ông Ford khẳng định.

Cùng trong đêm đó, Ford đã gọi một lái xe taxi là một “Paki” (tiếng lóng chỉ một người gốc Nam Á với hàm ý phân biệt chủng tộc), và “nhại lại những âm thanh ngôn ngữ”, một nhân viên cho biết. Sau đó, ông Ford còn có những bình luận có tính chất khiêu dâm về một phụ nữ, người hiện đang làm cho công ty Toronto Hydro và từng là một cố vấn. Ông Ford còn tuyên bố đã lên giường cùng cô gái này.

Mê rượu

Trong một vụ việc khác hồi năm ngoái, một cựu nhân viên khẳng định với cảnh sát rằng, ông Ford đã tấp xe vào lề đường và uống hết một chai rượu vodka trong vòng 2 phút rồi lái đi. Một nhân viên khác khẳng định với cảnh sát rằng bà đã mua cho Ford một chai vodka có kích thước tương tự vậy hai lần mỗi tuần. Iceberg là nhãn rượu Ford ưa thích.

Trong một cuộc thẩm vấn với cảnh sát, Mark Towhey, cựu chánh văn phòng của Ford cho biết ông tin vị thị trưởng là người nghiện rượu và đã từng uống rượu khi ở trong tòa thị chính, mặc dù bản thân Towhey chưa từng chứng kiến Ford uống, hồ sơ của cảnh sát viết. Towhey đã bị sa thải sau khi đề nghị vị thị trường đi điều trị.

Trong bức thư gửi tới ông Ford, hội đồng thành phố lớn nhất Canada đã đề nghị vị thị trưởng tạm nghỉ bởi danh tiếng của Toronto đã bị “hủy hoại”, và nó khiến mọi người khó tập trung vào công việc của thành phố.

Hội đồng hiện “ngày càng lo ngại về những vòng luẩn quẩn tưởng như vô tận của cáo buộc, phủ nhận và sau đó là những thú nhận muộn màng về cách hành xử của ông”, bức thư viết.

Ông Ford là thị trưởng Toronto từ năm 2010 đã thừa nhận sử dụng ma túy sau khi cảnh sát Toronto khẳng định hôm 29/10 việc tìm thấy đoạn băng ghi cảnh ông đang hít ma túy từ ống thủy tinh.

Trước đó, tờ báo Toronto Star và trang web Gawker của Mỹ đã khẳng định họ nhìn thấy đoạn băng trên cách đó 6 tháng. Nhưng ông Ford phủ nhận mình là kẻ nghiện ma túy và tỏ hoài nghi về sự tồn tại của đoạn băng.

Thanh Tùng
Theo Bloomberg