1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thị trưởng London kêu gọi hủy chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Anh

(Dân trí) - Thị trưởng London Sadiq Khan đã kêu gọi chính phủ Anh hủy chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Anh sau khi ông chủ Nhà Trắng chỉ trích cách nhà lãnh đạo của thủ đô nước Anh phản ứng với vụ tấn công khủng bố vào cuối tuần trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thị trưởng London Sadiq Khan (Ảnh: AFP)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thị trưởng London Sadiq Khan (Ảnh: AFP)

“Tôi không cho rằng chúng tôi nên trải thảm đỏ để đón tổng thống Mỹ trong bối cảnh các chính sách của ông ấy đi ngược lại hoàn toàn với tất cả những gì mà chúng tôi đang theo đuổi”, Thị trưởng Sadiq Khan nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Channel 4 của Anh hôm nay 6/6.

“Khi bạn có một mối quan hệ đặc biệt, nó cũng không khác gì việc bạn có một người bạn thân. Bạn ở bên cạnh họ trong rất nhiều giai đoạn khó khăn, nhưng khi họ mắc sai lầm, bạn cần chỉ ra cho họ thấy sai lầm đó. Có rất nhiều điều mà ông Donald Trump đang mắc sai lầm”, Thị trưởng Khan cho biết.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức tới Anh vào tháng 10 tới, sau lời mời của Thủ tướng Anh Theresa May. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên ông chủ Nhà Trắng vấp phải sự phản đối từ ông Sadiq Khan - Thị trưởng Hồi giáo đầu tiên của thủ đô London.

Trước đó, chính Thị trưởng Khan từng kêu gọi “tẩy chay” ông Trump và không hoan nghênh ông tới Anh sau khi nhà lãnh đạo Mỹ ban hành lệnh cấm nhập cư, trong đó cấm công dân của 7 quốc gia có đông dân Hồi giáo vào Mỹ.

“Khi Thủ tướng Theresa May lần đầu tiên mời ông ấy (Donald Trump) tới thăm đất nước của chúng ta theo nghi thức chuyến thăm cấp nhà nước, đúng vào thời điểm ông ấy ban hành lệnh cấm nhập cư đối với người Hồi giáo đồng thời thay đổi chính sách của Mỹ với người tị nạn, tôi đã cho rằng sẽ là không phù hợp nếu trải thảm đỏ đón ông ấy”, Thị trưởng Khan nói thêm.

Vụ lùm xùm “lời qua tiếng lại” giữa ông Trump và ông Khan bắt đầu từ một phát ngôn của thị trưởng London ngay sau khi vụ tấn công khủng bố khiến 7 người thiệt mạng và 48 người khác bị thương xảy ra tại London vào tối 3/6. Người phát ngôn của Thị trưởng Khan đã lập tức lên tiếng “phản pháo” Tổng thống Trump, cho rằng ông chủ Nhà Trắng đã cắt nghĩa sai câu nói của nhà lãnh đạo London. Trong khi đó, ông Khan cũng lên tiếng “tố” ông Trump cố tình gây chia rẽ các cộng đồng tại Anh thông qua những bình luận gây tranh cãi.

Thành Đạt

Theo The Hill