1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thi thể ông Kim Jong-nam có thể bảo quản 3 tháng nhờ ướp xác

(Dân trí) - Trong thời gian chờ bàn giao, thi thể của công dân Triều Tiên nghi là ông Kim Jong-nam bị sát hại tại Malaysia sẽ được ướp để có thể bảo quản tới 3 tháng, nguồn tin bệnh viện Kuala Lumpur cho biết.


Nhà xác bệnh viện Kuala Lumpur, nơi giữ thi thể của người người là ông Kim Jong-nam. (Ảnh: NST)

Nhà xác bệnh viện Kuala Lumpur, nơi giữ thi thể của người người là ông Kim Jong-nam. (Ảnh: NST)

Báo New Straits Times ngày 17/3 dẫn nguồn tin từ bệnh viện Kuala Lumpur cho biết, thi thể của ông Kim Jong-nam có thể được bảo quản nguyên vẹn nhờ phương pháp ướp xác.

Thông tin trước đó cho biết, hôm 12/3, giới chức Malaysia đã quyết định ướp xác công dân Triều Tiên nghi là ông Kim Jong-nam bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur nhằm tránh nguy cơ phân hủy trong thời gian chờ người nhà tới nhận bàn giao.

“Do quá trình điều tra có thể kéo dài, nên giới chức năng đã quyết định ướp xác nạn nhân để ngăn tình trạng phân hủy có thể làm ảnh hưởng đến tiến trình điều tra”, nguồn tin cho biết.

Một công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol đã bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur sáng 13/2. Giới chức Malaysia cho biết, dựa trên kết quả xét nghiệm ADN và đối chiếu với mẫu do người nhà cung cấp, họ xác nhận nạn nhân là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Phó chánh thanh tra cảnh sát Malaysia Noor Rashid Ibrahim trong tuần này nói rằng, người nhà nạn nhân đã ủy quyền cho chính phủ Malaysia xử lý thi thể.

Ông Ibrahim nói thêm rằng hướng xử lý thi thể vẫn đang được thảo luận với gia đình. Tuy nhiên, ông không tiết lộ những bên nào tham gia vào các cuộc thảo luận và địa điểm thảo luận. Trả lời câu hỏi về việc liệu thi thể của ông Kim Jong-nam có được chuyển giao cho phía chính phủ Triều Tiên, vốn đã yêu cầu Malaysia làm vậy, hay không, ông Ibrahim nói điều này tùy thuộc vào cuộc thảo luận đang diễn ra với gia đình nạn nhân.

Minh Phương

Theo NST