1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thế giới rộn ràng ngày toàn số tiến - 11/12/13

(Dân trí) - Hôm nay, 11/12/2013, là ngày cuối cùng trong thế kỷ 21 có chuỗi số tiến như vậy và nhiều người trên thế giới đang kỷ niệm ngày đặc biệt này bằng nhiều cách khác nhau.

Phải 90 năm nữa một ngày toàn số tiến mới lặp lại.
Phải 90 năm nữa một ngày toàn số tiến mới lặp lại.
 
Ngày 11/12/13 là một chuỗi các con số được sắp xếp theo chiều tiến lên. Giảng viên toán học Kenneth Russell tại Đại học Charles Sturt (Úc) cho hay các ngày có chuỗi số tiến như vậy chỉ xuất hiện 11 lần trong một thế kỷ.

Nhưng đặc biệt hơn, hôm nay là ngày cuối cùng trong thế kỷ 21 có dãy số tiến lên và phải sau 90 năm nữa, một ngày có dãy số tiến như vậy mới lặp lại.

“Sự trùng lặp đó xảy ra 11 năm liên tiếp ở đầu mỗi thế kỷ và nó không xảy ra trong một thời gian dài nữa. Chúng ta phải đợi tới ngày 01/02/2103 để có một dãy số như thế. Đó là một chuỗi con số tương đối hiếm”, ông Russell nói.

Các ngày sắp xếp theo kiểu tiến lên như 9/10/11, 10/11/12, 11/12/13 và các ngày trùng lặp như 12/12/12 lâu nay vốn được xem là những ngày biệt. Và mọi người khắp thế giới thường có khuynh hướng lựa chọn những ngày đặc biệt như vậy cho các sự kiện, đặc biệt là đám cưới.

Ngày 11/12/2013 đã tạo nên một cơn sốt khắp toàn cầu. Nhiều người đã đánh dấu ngày hôm nay bằng cách tổ chức đám cưới với người mình yêu, vì họ cho rằng việc kết hôn vào một ngày đặc biệt như thế này sẽ mang lại may mắn.

Tại Úc, một số văn phòng đăng ký kết hôn cho biết số lượng đám cưới dự kiến diễn ra trong ngày này đã tăng mạnh.

Tại bang Queensland, số đám cưới đã tăng lên gấp 3 ở thành phố Bisbane, trong khi tại Victoria, các lễ cưới dự kiến diễn ra vào hôm nay cũng cao hơn hẳn so với dịp cuối tuần.

Một phát ngôn viên cho văn phòng đăng ký kết hôn địa phương cho biết: “Thông thường, số đám cưới vào giữa tuần không nhiều. Nhưng các cặp đôi xem ngày 11/12 là một ngày vô cùng đặc biệt”.
 
Nhiều cặp đôi trên thế giới đã lựa chọn tổ chức đám cưới vào ngày 11/12/2013.
Nhiều cặp đôi trên thế giới đã lựa chọn tổ chức đám cưới vào ngày 11/12/2013.

Tại Mỹ, hãng áo cưới David's Bridal ước tính khoảng 3.000 cặp đôi dự kiến kết hôn vào hôm nay, so với khoảng 370 đám cưới vào ngày này khoảng 1 năm trước đó, hãng tin ABC News đưa tin.

“Chúng tôi có khoảng trên 100 cô dâu đăng ký cưới vào ngày 11/12/2013”, Stacey Rywelski, quản lý cửa hiệu áo cưới David's Bridal tại khu Manhattan, New York cho biết. “Thật ngạc nhiên vì 11/12 là một ngày giữa tuần”.

Tại Ấn Độ, các hội trường ở thành phố Mumbai cũng được đặt kín cho ngày đặc biệt. Tại thành phố Lucknow, khoảng 3.000 đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 11/12/2013.

Nhưng đám cưới không phải là cách duy nhất để mọi người đánh dấu ngày đặc biệt.
 
Một số người cũng dự định sinh con vào hôm nay. Tờ Times of India đưa tin, các bệnh viện ở nước này đã nhận được hàng loạt đề nghị sinh con vào hôm nay từ các bà mẹ đang mang thai.

Các phụ nữ Ấn Độ không phải là những người duy nhất muốn sinh con vào ngày 11/12/2013. Cô Ling, một phụ nữ Úc đang mang bầu ở Melbourne, cũng hi vọng con cô chào đời vào ngày gồm các số tiến. “Bác sĩ nói rằng đầu em bé đã xuống thấp. Hãy chào đời vào ngày 11/12/2013 - đó là một ngày đặc biệt”, Ling nói.

Trong khi đó, những người khác đam mê các con số cũng có cách riêng để chào đón ngày 11/12.

Một giáo viên về hưu tại California tuyên bố sẽ trao thưởng 1.112,13 USD cho bất kỳ ai đưa ra cách đặc biệt nhất để mừng ngày độc nhất vô nhị.

Ron Gordon, 68 tuổi, cho biết ông sẽ chấm điểm các hoạt động đánh dấu ngày 11/12/2013 của mọi người gửi tới trang web “Noughts and Crosses Day”. Ông và bà vợ Linda, 51 tuổi, tuyên bố sẽ trao số tiền mặt cho hoạt động ăn mừng đặc biệt nhất.

An Bình
Tổng hợp