1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thế giới "nín thở" trước diễn biến vụ bắt cóc con tin tại Úc

(Dân trí) - Những diễn biến mới nhất của vụ bắt cóc con tin tại quán cà phê Lindt ở trung tâm thành phố Sydney, Úc đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Con tin (áo trắng) là một trong số 5 người đã thoát khỏi quán cà phê.
Con tin (áo trắng) là một trong số 5 người đã thoát khỏi quán cà phê. 

Trên trang cá nhân Twitter, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết ông đã nhận được thông báo về cuộc giải cứu con tin ở Sydney. Người đứng đầu chính phủ Anh cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về vụ việc này, đồng thời hy vọng các con tin sẽ được giải cứu an toàn.

Trong khi đó, cũng qua mạng xã hội Twitter, Thủ tướng New Zealand John Key cho biết ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Úc Tony Abbot để thảo luận về tình hình hiện nay.

Còn Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi và Thủ tướng Canada Stephen Harper đều chia sẻ với những nguy cơ mà chính phủ Úc đang phải đối diện trong vụ bắt cóc con tin nêu trên.

Cùng ngày, Nhà Trắng đã ra thông báo cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được Bộ trưởng An ninh Nội địa nước này thông báo về tình hình tại Sydney và sẽ sớm có một cuộc họp với các quan chức an ninh quốc gia.  

Cũng liên quan đến vụ việc nêu trên, Bộ Ngoại giao Singapore cho biết hiện không có báo cáo nào cho biết có công dân của nước này trong số những con tin đang bị bắt giữ tại quán cà phê Lindt.

Thông báo khẳng định: "Singapore hết sức quan ngại về những diễn biến liên quan đến vụ bắt cóc con tin ở Úc. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ vụ việc này, đồng thời hy vọng các con tin sẽ sớm được an toàn".

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Singapore cũng khuyến cáo công dân nước này đang sinh sống tại Úc cần phải có những biện pháp bảo vệ cần thiết trong thời điểm hiện nay.

Ngọc Anh
Tổng hợp