1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thế giới lên cơn sốt 7/7/07

(Dân trí) - Không phải vô tình mà nhiều sự kiện lớn của thế giới lại diễn ra đúng ngày thứ bảy, 7/7/2007. Hôm nay là ngày <a href="http://www11.dantri.com.vn/giaitri/2007/7/186600.vip">ngôi sao Eva Longoria lên xe hoa</a> tại Paris, 7 kỳ quan thế giới mới được công bố tại Lisbon và sê-ri chương trình hoà nhạc “Live Earth” diễn ra tại 7 châu lục.

Thứ bảy, ngày mồng 7, tháng 7, năm thứ 7 của thiên niên kỷ là ngày bận rộn nhất trong năm, có thể là nhiều năm, ít nhất là đối với nhà chuyên tổ chức các sự kiện cưới hỏi. Sự trùng lặp ngẫu nhiên của 4 con số 7 được cho là sẽ mang lại nhiều may mắn cho mọi người.

 

Cơn sốt 7/7/07 được cảm nhận rõ nhất tại Mỹ khi trên khắp cả nước, các trung tâm cưới hỏi đã được đặt chỗ trước cả tháng, thậm chí có khi là vài tháng trước. Ba con số 7 mang lại một giải thưởng lớn trong trò chơi xổ số và hàng nghìn cặp tình nhân đánh cá rằng nó sẽ mang lại may mắn cho cuộc hôn nhân của họ.

 

Thế giới lên cơn sốt 7/7/07  - 1

 

Chưa từng có ngày nào trong lịch sử, số đôi uyên ương đăng kí kết hôn lại cao kỷ lục như ngày 7/7/07 năm nay. Trên trang web chuyên cung cấp dịch vụ tổ chức cưới hỏi theknot.com, có 38.000 cặp tình nhân đăng kí tổ chức vào ngày hôm đó, cao gấp 3 lần so với một ngày thứ 7 bình thường trong tháng 7 của các năm trước.

 

Ước tính, chỉ riêng tại Mỹ, khoảng 70.000 cặp tình nhân sẽ trở thành vợ chồng sau ngày 7/7/07.

 

Thế giới lên cơn sốt 7/7/07  - 2

Scott Celestino (trái) và Svetlana Vaysman đã yêu cầu một biển đăng ký xe ô tô cá nhân với ba số 7 nhân kỷ niệm 2 năm ngày đính hôn tại Las Vegas. Hai người sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 7/7/07 tại Las Vegas.

 

Các chuyên gia làm bánh, người bán hoa, các nhà tổ chức đám cưới đang làm việc quá tải, đáp ứng những yêu cầu toàn liên quan tới số 7 của khác hàng như bánh 7 tầng, 7 phù dâu và phù rể, các bữa tiệc 7 món, hoa 7 loại…

 

Las Vegas - thành phố của các sòng bạc, đang là đang là tâm điểm của cơn sốt 7/7/07 tại Mỹ vì đây không chỉ là nơi những cặp uyên ương tới tổ chức đám cưới mà còn đón tiếp hàng nghìn tay đánh bạc. Họ tới các casino chơi trò xổ số jackpot với hi vọng giật được 3 con số 7 và đoạt giải thưởng lớn.

 

Phát ngôn viên của sân khấu Caesars Palace ở Las Vegas cho biết, khách sạn và casino với 3.000 phòng đã được đặt kín nhiều tháng trước. Thêm vào đó, Caesars còn chào đón các cô dâu và chú rể cho một lễ đám cưới lớn tổ chức vào 7 giờ tối.

 

Thế giới lên cơn sốt 7/7/07  - 3

Món quà kỷ niệm đám cưới đặc biệt với những con số 7 của Scott Celestino (trái) và Svetlana Vaysman.

 

Số 7 cũng có những ý nghĩa tôn giáo và văn hoá đặc biệt. Chúng ta có 7 nốt nhạc, 7 kỳ quan thế giới, 7 môn nghệ thuật, 7 ngày trong tuần… Nhà triết học Hi Lạp Pythagoras gọi đó là con số hoàn hảo trong khi thi hào Italia nổi tiếng thế kỷ 13 Dante Alighieri thường xuyên sử dụng con số 7 trong tác các phẩm của ông.

 

Hôm nay, một sự kiện được chờ đợi và thu hút sự chú ý trong giới giải trí nhiều tháng qua là đám cưới xa hoa của kiều nữ Eva Longoria và ngôi sao bóng rổ Tony Parker, sẽ diễn ra tại một nhà thờ ở Paris, Pháp. Đám cưới đã được lên kế hoạch trước đó nhiều tháng và chính cô dâu Longoria đã chọn ngày thứ bảy, 7/7/07 đặc biệt làm ngày cưới của cô.

 

Thế giới lên cơn sốt 7/7/07  - 4

Đám cưới của nàng Eva Longoria và ngôi sao bóng rổ Tony Parker là một trong những sự kiện được chú ý nhất trong ngày 7/7/07.

 

Cũng trong ngày 7/7, tại Lisbon (Bồ Đào Nha), 7 kỳ quan mới sẽ được công bố sau 7 năm chuẩn bị với cuộc bình chọn qua mạng internet mở rộng trên phạm vi toàn cầu. Danh sách 21 ứng cử viên cuối cùng đã được công bố ngày 1/1/2006, gồm những cái tên rất cổ kính như Đấu trường La Mã (Italia), Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc)... đến những công trình hiện đại như Tháp Eiffel (Pháp), Tượng Nữ thần tự do (Mỹ), Nhà hát Con sò (Úc).

 

Một sự kiện quan trọng nữa được nhắc đến nhiều không kém trong những ngày gần đây là chương trình hoà nhạc mang tên “Live Earth”, sẽ được tổ chức tại 7 châu lục trên toàn thế giới vào tối nay, 7/7. Đây là một sự kiện âm nhạc lớn của năm, tổ chức theo sáng kiến của cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore để nâng cao ý thức của thế giới về sự thay đổi khí hậu.

 

Live Earth sẽ thu hút khoảng 150 nghệ sĩ tham dự, tổ chức tại 8 thành phố. Chương trình sẽ bắt đầu tại Sydney (Australia) và tiếp đó là Tokyo (Nhật Bản), Thượng Hải (Trung Quốc), Johannesburg (Nam Phi), Hamburg (Đức), London (Anh), Rio de Janeiro (Brazil), và kết thúc tại New York (Mỹ).

 

Ánh Ninh

Tổng hợp