1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tháp Trump sẽ thành Nhà Trắng thứ hai?

(Dân trí) - Với tuyên bố trở lại New York vào mỗi cuối tuần của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump, Cơ quan Mật vụ nước này đang tìm cách nâng cấp an ninh cho Tháp Trump. Điều này có thể khiến Tháp Trump trở thành Nhà Trắng thứ 2.


An ninh dày đặc tại Toà tháp Trump. (Ảnh: Getty)

An ninh dày đặc tại Toà tháp Trump. (Ảnh: Getty)

Phu nhân Tổng thống đắc cử Donald Trump, bà Melania, dự định sẽ ở lại khu Manhattan ở thành phố New York cho tới khi cậu con trai học xong mới dọn tới sinh sống ở Nhà Trắng. Cơ quan Mật vụ Mỹ đang tìm các phương án bảo vệ cho mẹ con bà Melania cũng như chuẩn bị các hàng rào an ninh khi ông Trump trở lại toà tháp của mình mỗi cuối tuần để thăm vợ con.

Theo ước tính, hàng triệu USD có thể được chi ra để nâng câp cơ sở hạ tầng phục vụ an ninh ở Tháp Trump, qua đó có thể khiến toà nhà này trở thành Nhà Trắng thứ hai.

Ông Terry Sullivan, thành viên của Dự án Chuyển giao Nhà Trắng - tổ chức giúp hỗ trợ các nhân viên của Tổng thống đắc cử chuẩn bị cho công việc sắp tới tại Nhà Trắng: "Bạn phải chuẩn bị cho mọi nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn cầu, có thể là ngay ở trước hiên nhà. Tình hình thực tế hiện nay như vậy".

Trong khi đó, Sở cảnh sát New York cho biết đang tăng cường an ninh cho Toà tháp Trump với chi phí lên tới khoảng 1 triệu USD mỗi ngày.

Hiện bảo vệ gia đình ông Trump đang đặt ra những thách thức. Đầu tiên, việc Tổng thống đắc cử Mỹ có tới 3 vợ khiến gia đình ông có tới 18 thành viên. Tiếp đó, Cơ quan Mật vụ Mỹ có thể yêu cầu các chuyến bay cất hoặc hạ cánh tới sân bay LaGuardia phải thay đổi lộ trình, tránh bay trực tiếp trên Toà tháp Trump, trong khi tăng cường các biện pháp theo dõi và bảo vệ với hệ thống đường tàu điện ngầm dưới toà nhà.

Cựu nhân viên Cơ quan Mật vụ Mỹ, bà Evy Poumpouras, người từng tham gia thảo luận các kế hoạch bảo vệ Tổng thống Barack Obama và Tổng thống George W. Bush, cho biết bà hy vọng Tổng thống đắc cử Trump sẽ cân nhắc lại kế hoạch đi lại của mình một khi chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Bà Poumpouras nhận định: "Tình hình hiện nay buộc chúng ta phải trình bày đầy đủ với ông Trump và cố gắng lý giải cho ông ấy hiểu việc rời Nhà Trắng vào mỗi cuối tuần không phải là ý tưởng hay. Để có thể xây dựng được môi trường an ninh như của Nhà Trắng tại thành phố New York không phải là điều dễ dàng. Ví dụ như việc Toà tháp Trump rất dễ bị tấn công bằng cách đánh bom xe".

Ngọc Anh

Theo NBC