1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tháo chạy trong đêm khỏi vùng dịch Italia trước lệnh phong tỏa 16 triệu dân

(Dân trí) - Nhiều người dân đã vội vã rời đi trước khi chính phủ Italia chính thức ban bố lệnh phong tỏa một khu vực rộng lớn ở miền bắc nước này với gần 16 triệu dân để ngăn dịch Covid-19 lan rộng.

 
Tháo chạy trong đêm khỏi vùng dịch Italia trước lệnh phong tỏa 16 triệu dân - 1

Italia là một trong các điểm nóng bùng phát dịch Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Lệnh phong tỏa chưa từng có tiền lệ

AFP dẫn thông tin từ Cơ quan phòng vệ dân sự Italia cho biết, tính đến cuối ngày 8/3, nước này ghi nhận tổng cộng 366 người tử vong vì Covid-19. Như vậy, hiện số người tử vong vì Covid-19 ở Italia chỉ sau Trung Quốc. Số ca mắc Covid-19 ở Italia hiện là 7.375 ca, khiến Italia trở thành một trong hai “ổ dịch” lớn nhất bên ngoài Trung Quốc.

Chính phủ của Thủ tướng Italia Giuseppe Conte hôm qua đã ban bố lệnh phong tỏa vùng Lombardy và 15 tỉnh thuộc các khu vực có dịch Covid-19 trong một nỗ lực ngăn dịch. Lệnh phong tỏa này sẽ ảnh hưởng đến gần 16 triệu dân, tương đương 1/4 dân số của Italia. Đây được coi là một trong những biện pháp “chưa từng có tiền lệ” của chính phủ Italia nhằm ngăn dịch Covid-19 lây lan và được cho là học tập kinh nghiệm của Trung Quốc khi phong tỏa gần 60 triệu dân ở tâm dịch Hồ Bắc.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ca ngợi quyết định “hy sinh lớn” này của Italia. “Chính phủ và người dân Italia đã có những bước đi can đảm, mạnh mẽ nhằm ngăn virus corona lây lan, để bảo vệ đất nước và thế giới. Họ đã hy sinh lớn lao. WHO sẽ luôn sát cánh cùng Italia, luôn ở đây để hỗ trợ các bạn”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bình luận trên Twitter.

Trong khi đó, nhật báo Stampa của Italia hôm qua đăng tải bài viết với tiêu đề “Virus đóng chặt trái tim miền bắc”, trong khi báo Il Messaggero chạy dòng tít: “Một nửa Italia bị phong tỏa”.

Cuộc tháo chạy trong đêm

Tháo chạy trong đêm khỏi vùng dịch Italia trước lệnh phong tỏa 16 triệu dân - 2

Một ga tàu ở Italia.  (Ảnh: EPA)

Vài giờ trước khi lệnh phong tỏa chính thức được ban bố, thông tin này đã bị rò rỉ và kéo theo tình trạng hỗn loạn, hoang mang ở nhiều nơi. Tại thành phố Padua thuộc vùng Veneto, thông tin kế hoạch phong tỏa đã bị rò rỉ từ tối 8/3. Các quán bar, nhà hàng vốn đông đúc bỗng chốc trở nên vắng vẻ, khi người dân đổ xô tới các ga tàu ở Padua. Họ mang theo vali, đeo khẩu trang, găng tay và cả nước rửa tay khô khi đổ về nhà ga.

Chuyên gia virus học Roberto Burioni cho rằng, đây là sự hoảng loạn không cần thiết và ảnh hưởng đến nỗ lực ứng phó dịch của chính phủ. “Dự thảo sắc lệnh đã bị rò rỉ, gây ra sự hoảng loạn, khiến người dân tìm cách tháo chạy khỏi các vùng báo động đỏ, mang trong mình cả virus. Cuối cùng, điều đó chỉ khiến virus lây lan nhanh hơn. Tôi không còn lời nào để nói, ông Burioni viết trên Twitter.

Trong khi đó, người đứng đầu vùng Puglia kêu gọi, bất cứ ai có ý nghĩ trở về từ Lombardy và các tỉnh bị phong tỏa "hãy quay đầu lại". “Tôi đang nói với các bạn giống như một người cha, một người anh em, con cháu. Đừng bắt tàu xe hay máy bay đến Bari và Brindisi. Hãy quay xe lại. Đừng mang dịch bệnh đến Puglia. Các bạn đang mang virus gây viêm phổi đến cho ông bà, bố mẹ, anh chị em, họ hàng, virus này đã mang lại gánh nặng cho hệ thống y tế miền bắc Italia”.

Thủ tướng Séc Andrej Babis hôm qua kêu gọi giới chức Italia cấm công dân ra nước ngoài vào thời điểm này. Đến nay, Séc đã ghi nhận 26 ca mắc Covid-19, trong đó chủ yếu liên quan đến Italia. “Tôi nghĩ điều quan trọng lúc này là Thủ tướng Italia Giuseppe Conte kêu gọi tất cả người dân Italia không xuất cảnh. Họ không nên đến châu Âu bởi hầu hết các ca nhiễm bệnh ở Đức, Pháp, Tây Ban Nha đều bắt nguồn từ Italia”.

Hàng loạt quan chức Italia mắc Covid-19

BBC dẫn tin truyền thông địa phương ngày 8/3 cho biết, Tổng tư lệnh lục quân Italia, tướng Salvatore Farina, đã có kết quả dương tính với Covid-19. Ông Farina hiện đang được cách ly và theo dõi y tế tại nhà.

Cùng ngày, trên tài khoản Facebook cá nhân, ông Nicola Zingaretti - lãnh đạo đảng Dân chủ đồng thời là chủ tịch vùng Lazio của Italia, xác nhận đã nhiễm virus gây viêm phổi cấp. Ông chia sẻ: "Tôi đã nhiễm virus corona. Tôi vẫn ổn, bởi vậy tôi tự cách ly ở nhà. Tại nhà, tôi sẽ tiếp tục làm những việc tôi có thể làm. Gia đình tôi cũng tuân thủ biện pháp cách ly tương tự... Tôi luôn nói rằng 'đừng hoảng loạn' và chúng ta sẽ đánh bại dịch bệnh này".

Thống đốc vùng Piedmont, ông Alberto Cirio, cũng có kết quả dương tính với Covid-19. Vùng Piedmont, miền bắc Italia, là nơi chịu ảnh hưởng nặng thứ 4 vì Covid-19 ở nước này.

Dịch Covid-19 chỉ mới bùng phát tại Italia cách đây hơn 2 tuần, kể từ đó, số ca nhiễm bệnh và tử vong tăng mạnh, gây sức ép lớn cho hệ thống y tế tại đây. Trong một cuộc họp khẩn cấp thâu đêm ngày 6/3, các bộ trưởng trong nội các Italia quyết định mời các bác sĩ đã nghỉ hưu tham gia vào cuộc chiến ngăn dịch, trong khi giới chức nước này cũng có kế hoạch cho tốt nghiệp sớm với sinh viên ngành y.

Minh Phương

Theo SCMP, AFP