1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thành phố Mỹ tính giải tán sở cảnh sát sau cái chết của George Floyd

(Dân trí) - Đa số các thành viên hội đồng thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ cho biết họ muốn giải tán sở cảnh sát địa phương sau cái chết của công dân da màu George Floyd.

Người biểu tình xuống đường ở thủ đô Washington bất chấp trời mưa
Thành phố Mỹ tính giải tán sở cảnh sát sau cái chết của George Floyd - 1

Cảnh sát Minneapolis tại một cuộc biểu tình hôm 30/5 sau cái chết của George Floyd (Ảnh: Reuters)

New York Times đưa tin, đa số thành viên hội đồng thành phố Minneapolis hôm 7/6 cam kết sẽ giải tán sở cảnh sát địa phương và thiết lập một hệ thống an ninh công cộng mới tại một thành phố mà lực lượng hành pháp bị cáo buộc phân biệt chủng tộc trong thời gian dài vừa qua.

Đa số các thành viên hội đồng thành phố nhất trí rằng hệ thống cảnh sát địa phương hiện không thể cải tổ và họ tính sẽ bắt đầu quá trình xóa bỏ để xây dựng lại.

Với những nhà hoạt động đã kêu gọi và thúc đẩy thay đổi trong nhiều năm qua với lực lượng cảnh sát, động thái trên được xem là bước ngoặt to lớn.

“Lẽ ra chúng ta không nên để quá nhiều người chết để đến được ngày hôm nay”, nhà hoạt động Kandace Montgomery cho hay.  

Minneapolis trong gần 2 tuần qua đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Mỹ vì vụ công dân da màu George Floyd tử vong sau khi bị một cảnh sát da trắng dùng đầu gối ghì cổ tại thành phố này. Vụ việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên toàn quốc, thúc đẩy các cuộc biểu tình ủng hộ cho quyền lợi của người da màu.

Trên khắp nước Mỹ, nhiều ý kiến cho rằng chính phủ và các chính quyền địa phương nên xem xét lại về vai trò của lực lượng cảnh sát, yêu cầu loại bỏ, hoặc thu hẹp sở cảnh sát, cắt ngân sách của nhóm này.

Các quan chức ở thành phố New York đã bắt đầu bàn bạc tới việc cải tổ lại về ngân sách và quyền hạn của cảnh sát. Tuy nhiên, chưa thành phố lớn nào có cam kết mạnh mẽ như Minneapolis.

Các thành viên hội đồng thành phố cho biết họ sẽ lên các kế hoạch thay đổi lực lượng cảnh sát thông qua hợp tác xin ý kiến từ cộng đồng, rút các bài học kinh nghiệm.

Dù hội đồng thành phố kiểm soát ngân sách của cảnh sát, Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey có quyền phủ quyết hành động của hội đồng. Tuy nhiên, các thành viên hội đồng cũng tuyên bố họ có đủ phiếu bầu để kháng lại lệnh phủ quyết của ông Frey - người hôm 6/6 tuyên bố rằng ông không tin tưởng vào phương án giải tán sở cảnh sát.

Đức Hoàng

Theo New York Times