1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Than phiền bị “đối xử tệ”, ông Trump chuyển nơi thường trú khỏi New York

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump, một cư dân lâu năm của New York, cho biết ông sẽ cùng gia đình chuyển nơi thường trú tới bang Florida vì bị thành phố này “đối xử rất tệ”.

Than phiền bị “đối xử tệ”, ông Trump chuyển nơi thường trú khỏi New York - 1

Tổng thống Trump và phu nhân Melania (Ảnh: Reuters)

“Số 1600 Đại lộ Pennsylvania, Nhà Trắng, là nơi tôi đã đến với tình yêu thương và hy vọng sẽ ở đó thêm 5 năm nữa khi chúng ta Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại, nhưng gia đình tôi và tôi sẽ chọn Palm Beach, Florida, là nơi thường trú của chúng tôi”, Tổng thống Trump thông báo trên Twitter ngày 1/11, nhắc tới câu khẩu hiệu trong chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ đầu tiên. 

Tổng thống Trump cho biết ông và gia đình sẽ chuyển nơi thường trú từ New York tới Florida mặc dù ông là cư dân lâu năm của New York.

“Tôi trân trọng New York, người dân New York, và sẽ luôn như vậy, nhưng không may là, dù tôi có nộp hàng triệu USD tiền thuế mỗi năm cho thành phố, bang và địa phương, tôi vẫn bị các lãnh đạo chính trị của cả thành phố và bang đối xử rất tệ. Hiếm có người nào bị đối xử tệ hơn thế”, ông Trump viết trên Twitter.

“Tôi ghét phải đưa ra quyết định này, nhưng rốt cuộc đó là điều tốt nhất cho tất cả các bên liên quan. Với cương vị tổng thống, tôi sẽ vẫn luôn ở đó để giúp New York và những dân tuyệt vời của New York. New York sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong tim tôi!”, ông chủ Nhà Trắng cho biết.

Than phiền bị “đối xử tệ”, ông Trump chuyển nơi thường trú khỏi New York - 2

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại Palm Beach, Florida. (Ảnh: Reuters)

Hồi tháng 9, Tổng thống Trump và phu nhân Melania Trump đã nộp đơn xin thường trú tại Palm Beach, Florida. Đây cũng là nơi có khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, vốn được mệnh danh là Nhà Trắng Mùa đông, nổi tiếng của gia đình ông Trump.

Tháp Trump tại Manhattan, New York là nơi cư trú chính của tỷ phú Donald Trump kể từ năm 1983. Tuy vậy, ông Trump dành rất ít thời gian tại tháp này kể từ khi trở thành tổng thống hồi đầu năm 2017. Ông chủ Nhà Trắng dành tới 99 ngày tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, trong khi chỉ dành 20 ngày tại tháp Trump kể từ khi nhậm chức.

Thành Đạt

Theo Guardian