1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tham vọng mới của Nga với Iskander-M

Với tham vọng vượt qua được tất cả lưới lửa phòng thủ của đối phương, Nga quyết định nâng cấp hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M.

Thông tin về gói nâng cấp này được Sputnik dẫn lời ông Sergey Chemezov, Tổng Giám đốc tập đoàn Nhà nước Rostec cho biết, quá trình nâng cấp này sẽ bắt đầu từ sau năm 2020.

"Trong mấy năm trở lại đây, Văn phòng thiết kế chế tạo máy đã tạo ra hơn hai chục loại vũ khí có độ chính xác cao và các biến thể. Tương ứng với hạng mục chiến lược "Trang bị vũ khí", trong mười năm tới chúng tôi dự định hoàn thiện hệ thống tên lửa chiến thuật. Sau năm 2020 sẽ đưa ra phiên bản nâng cấp của Iskander-M", ông Chemezov cho biết.

Hệ thống tên lửa Iskander-M.
Hệ thống tên lửa Iskander-M.

Trước đó, RIA Novosti dẫn lời Chỉ huy trưởng Lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga, tướng Mikhail Matveevsky cho biết: "Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga hiện nay đang lên kế hoạch hiện đại hoá tổ hợp tên lửa Iskander-M nhằm tăng khả năng chiến đấu và sự linh hoạt trong hoạt động".

Tướng Matveevsky nhấn mạnh rằng, việc hiện đại hóa tổ hợp tên lửa tấn công này "sẽ bảo đảm cho Iskander-M trở thành thứ vũ khí tối tân, không thua kém các loại vũ khí tấn công khác của nước ngoài đến năm 2030".

Mặc dù vậy, Chỉ huy trưởng Lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga, cũng lưu ý rằng, Iskander-M hiện có thể vượt qua bất cứ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nào trên thế giới.

Nga luôn coi Iskander-M là con bài để mặc cả với đối phương mỗi khi tình hình có diễn biến bất lợi với họ. Cụ thể, hồi năm 2013, khi tình hình Baltic căng thẳng, lập tức Nga đã úp mở về chuyện triển khai Iskander-M đến Kaliningrad.

Trường hợp tiếp theo là sau khi Nga sáp nhập Crimea, Moscow cũng tuyên bố sẵn sàng triển khai tên lửa đạn đạo này bất cứ khi nào họ cần. Ngoài ra, hồi đầu năm 2016, Nga cũng mang Iskander-M ra dọa nếu Thụy Điển gia nhập NATO và khi tình hình tại Syria có những diễn biến phức tạp, lập tức Iskander-M đã có mặt.

Dù năng lực thực sự của tên lửa đạn đạo này chưa được kiểm chứng nhưng theo nhận định được tạp chí National Interest đưa ra (khi tên lửa này xuất hiện tại Syria), Nga luôn coi Iskander-M là vũ khí để mặc cả với phương Tây khi quan hệ 2 bên trở nên căng thẳng.

Và gần đây nhất là sau khi Mỹ tấn công Syria với hàng chục quả tên lửa lửa hành trình Tomahawk, một lần nữa tên lửa đạn đạo này lại được Nga úp mở nhắc đến.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander-M được thiết kế để thay thế các tổ hợp tên lửa Tochka-U đã lỗi thời. Đây là loại tên lửa 1 tầng, nhiên liệu rắn, được điều khiển trong suốt quá trình bay. Iskander có chiều dài 7,2 m, đường kính thân đoạn lớn nhất là 0,95 m, trọng lượng phóng 3,8 tấn, đầu đạn 380 kg.

Mỗi xe phóng 9P78E của hệ thống Iskander-M mang 2 đạn tên lửa và dự trữ 2 quả với khả năng bắn hết 2 đạn chỉ trong 1 phút, sai lệch vòng tròn chỉ khoảng 2m. Tên lửa sử dụng hệ dẫn đường quán tính và hệ thống định vị GLONASS.

Không chỉ khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa khó đoán trước được đường bay, tên lửa Iskander còn được áp dụng công nghệ tàng hình plasma cho phép nó xuyên thủng các lá chắn tên lửa hiện đại.

Theo Tuấn Vũ

Đất Việt