1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan thẩm vấn 22 người Việt bị lừa sang lao động

Đến chiều 25/3, cảnh sát Thái Lan đã thẩm vấn xong 11 người Việt Nam, nâng tổng số nạn nhân mà phía Thái Lan mời lên thẩm vấn là 22 người.

Cuối giờ chiều 25/3, sau khi tiếp tục gặp gỡ các nạn nhân tại tỉnh Pathumthani, cách Bangkok 60km về phía Bắc nhằm thực hiện công tác bảo hộ công dân, ông Trần Mạnh Hùng, Bí thư thứ nhất phụ trách bảo hộ công dân đã thông báo những thông tin về công tác điều tra của cảnh sát Thái Lan cho các nạn nhân cũng như trấn an tinh thần của những lao động Việt Nam này.
 
Thái Lan thẩm vấn 22 người Việt bị lừa sang lao động
Sau khi thẩm vấn các nạn nhân chiều 25/3, Đội trưởng cảnh sát điều tra Kakuson thông báo tình hình cho đại diện Đại sứ quán Việt Nam

Thay mặt cho Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, ông Trần Mạnh Hùng đã hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân nhằm giải quyết những khó khăn ban đầu.

Cũng trong ngày 25/3, cảnh sát Thái Lan đã gửi hồ sơ vụ việc lên Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan để tiếp tục giải quyết vụ việc.

Thái Lan thẩm vấn 22 người Việt bị lừa sang lao động
Bí thư thứ nhất Trần Mạnh Hùng (đeo kính) chiều 25/3 trao hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cho các nạn nhân
 
Đây là trường hợp 46 người Việt Nam bị chủ người Nhật Bản lừa đảo sang Thái Lan lao động và là vụ lừa đảo lao động Việt Nam sang Thái Lan làm việc lớn nhất từ trước đến nay ở nước này./.
Theo Xuân Sơn/VOV- Bangkok