1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thái Lan khẩn trương bảo đảm sức khỏe cho đội bóng mắc kẹt trong hang

(Dân trí) - Các chuyên gia về sức khỏe lo ngại rằng 12 thành viên trong đội bóng thiếu niên Thái Lan và huấn luyện viên của họ có nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn từ dơi sau nhiều ngày mắc kẹt trong hang tối.

Cuộc trò chuyện đầu tiên của đội bóng Thái Lan sau 9 ngày mắc kẹt

Niềm vui của một người phụ nữ khi nhìn thấy hình ảnh đầu tiên của người thân sau 9 ngày mất tích (Ảnh: AFP)
Niềm vui của một người phụ nữ khi nhìn thấy hình ảnh đầu tiên của người thân sau 9 ngày mất tích (Ảnh: AFP)

Lực lượng cứu hộ ngày 2/7 đã tìm thấy vị trí của 13 người bị mắc kẹt trong hang Tham Luang ở tỉnh Chiang Rai sau 9 ngày mất tích và đang lên phương án giải cứu để đưa họ ra ngoài. Mặc dù giới chức Thái Lan xác nhận cả 13 người đều may mắn sống sót, song những thông tin ban đầu cho thấy thể trạng của họ vẫn còn yếu và chưa thể được đưa ra khỏi hang ngay lập tức.

Bệnh viện Chiangrai Prachanukroh đã lập sẵn 13 nhóm chăm sóc y tế, mỗi nhóm phụ trách một người bị mắc kẹt sau khi họ được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi cửa hang. Giới chức y tế Thái Lan cho biết bệnh viện này cũng chuẩn bị một khu điều trị riêng để kiểm tra sức khỏe của các thành viên trong đội bóng và huấn luyện viên của họ.

Lãnh đạo Sở y tế Chiang Rai Tossathep Boonthong cho biết các cuộc khảo sát khoa học từng phát hiện những mẫu vi khuẩn gây hại trong phân của các loài dơi sống trong hang. Tuy nhiên, hang Tham Luang cho đến nay vẫn chưa được khảo sát. Ông Boonthong nói rằng Cục Kiểm soát Dịch bệnh sẽ tiến hành thu thập và phân tích mẫu phân dơi từ hang Tham Luang khi lực lượng cứu hộ tìm cách đưa những người mắc kẹt ra ngoài.

Ông Thiravat Hemachudha, lãnh đạo Trung tâm Dịch bệnh Lây nhiễm, cho biết giới chức y tế lo ngại rằng các vi khuẩn từ dơi không chỉ xâm nhập vào cơ thể của các thành viên trong đội bóng mắc kẹt mà ngay cả lực lượng cứu hộ làm việc trong hang cũng có thể bị nhiễm khuẩn.

“Ngoài dơi, trong hang còn có muỗi và nhiều loài côn trùng khác. Chúng có thể phát tán dịch bệnh”, ông Hemachudha nói, đề cập tới một loạt mối đe doạ từ vi khuẩn, vi rút và nấm.

Ông Hemachudha cho biết đã trao đổi vấn đề này với Bộ trưởng Y tế Thái Lan để có các phương án chuẩn bị phù hợp. Theo ông, thậm chí sức khỏe của các phụ huynh đang chờ tin của con ở ngoài cửa hang cũng phải được kiểm soát. Hang Tham Luang, nơi đội bóng bị mắc kẹt, nằm giữa rừng và đang bị ngập do mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

Tỉnh trưởng tỉnh Chiang Rai Narongsak Osottanakorn cho biết một đội y tế sẽ được đưa vào trong hang để kiểm tra sức khỏe của cả đội bóng và huấn luyện viên trước khi đưa họ ra ngoài. Trong khi đó, Chỉ huy Akanand Surawan của Hải quân Hoàng gia Thái Lan cho biết các thợ lặn sẽ hỗ trợ y tá và bác sĩ, đưa họ tới chỗ của đội bóng ở trong hang.

“Chúng tôi sẽ bơm nước ra khỏi hang và sau đó đưa cả 13 người ra ngoài. Chúng tôi đang tính toán xem làm cách nào để đưa một y tá và một bác sĩ vào trong hang để kiểm tra sức khỏe và khả năng dịch chuyển của họ. Chúng tôi sẽ làm việc cả đêm”, ông Osottanakorn nói sau khi nhận được tin báo về sự an toàn của đội bóng bị mắc kẹt.

Thành Đạt

Theo Nation