1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan bắt lượng ma túy đá trị giá 30 triệu USD

(Dân trí) - Cảnh sát Thái Lan ngày 25/10 cho biết họ đã bắt giữ được hơn 5 triệu viên ma túy đá methamphetamine, ước tính trị giá khoảng 30 triệu USD. Số ma túy này được cho là có xuất xứ từ Myanmar.

Thái Lan liên tục bắt được các vụ vận chuyển ma túy lớn
Thái Lan liên tục bắt được các vụ vận chuyển ma túy lớn

Đây là một trong những vụ bắt giữ ma túy lớn nhất tại nước này trong nhiều năm qua. Đồng thời nó cũng cho thấy hoạt động sản xuất các chất kích thích thuộc dạng amphetamine ngày càng tăng mạnh tại Myanmar.

Liên quan đến vụ việc nay 6 nghi phạm đã bị bắt giữ trong đó có 2 người liên quan đến số ma túy bị bắt. Còn được biết đến với cái tên “yaba” hay “thuốc điên”, số tang vật bị thu giữ tại một ngôi nhà trong khu vực Nonthaburi gần Băng Cốc và trên một xe tải tại tỉnh Phetchabun ở miền Trung Thái Lan.

“Chúng tôi đã thu giữ khoảng 5,3 triệu viên yaba, trị giá khoảng 1 tỷ baht”, trung tướng cảnh sát Surapol Thuanthong, thuộc Cục bài trừ ma túy khẳng định với hãng tin AFP.

Ông cho biết những viên thuốc trên được sản xuất tại Myanamr và chuyển lậu vào Thái Lan qua khu Tam giác vàng, nằm ở vùng biên giới hẻo lánh giữa Thái Lan, Myanmar và Lào.

“Hiện nay hoạt động sản xuất đang gia tăng bởi mức lợi nhuận rất cao”, Surapol nói tiếp. “Những nhóm người thiểu số có những xưởng nhỏ để sản xuất chúng”.

Theo số liệu của Văn phòng ma túy và tội phạm Liên hợp quốc, ước tính ít nhất 1,4 tỷ viên yaba – với giá trị trên thị trường chợ đen khoảng 8,5 tỷ USD – được sản xuất mỗi năm tại vùng Tam giác vàng.

Tại Thái Lan, ước tính có khoảng 600.000 người sử dụng yaba.

Loại thuốc này chủ yếu được sản xuất tại những phòng thí nghiệm di động biệt lập, được giấu trong các khu rừng của bang Shan, Myanmar.

Thanh Tùng
Theo AFP