1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tên lửa Triều Tiên phóng từ tàu ngầm nổ tung ở độ cao 10 km

(Dân trí) - Hàn Quốc cho biết vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên hôm nay đã thất bại, khi tên lửa phát nổ ở độ cao khoảng 10 km. Hiện Bình Nhưỡng vẫn im lặng về vụ phóng này.


Triều Tiên công bố ảnh cho thấy vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm hồi tháng 4/2016 (Ảnh: Yonhap)

Triều Tiên công bố ảnh cho thấy vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm hồi tháng 4/2016 (Ảnh: Yonhap)

Báo chí Hàn Quốc hôm nay dẫn thông tin từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) nước này xác nhận Triều Tiên ngày 9/7 đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) ở ngoài khơi bờ biển phía đông nước này, nhưng tên lửa đã thất bại ở giai đoạn bay đầu tiên.

Tên lửa được phóng đi từng vùng biển ở đông nam thành phố cảng Sinpo thuộc tỉnh Nam Hamgyong vào khoảng 11h30 giờ địa phương.

“SLBM đã được phóng đi từ tàu ngầm thông thường, nhưng chúng tôi cho rằng vụ thử đã không thành công”, JCS cho biết trong một tuyên bố ngắn.

Các nguồn tin quân sự nói rằng SLBM mới nhất dường như đã phát nổ ở độ cao khoảng 10 km sau khi được phóng từ một tàu ngầm lớp Sinpo 2.000 tấn chìm dưới nước. Tên lửa chỉ bay được vài km trước khi phát nổ.

Hồi tháng 4, Triều Tiên cũng tiến hành một vụ thử tên lửa phóng từ tàu ngầm nhưng cũng thất bại.

Giới chức quân sự Hàn Quốc khi đó cho hay tên lửa, được phóng lên ngày 23/4, đã vỡ thành vài mảnh trên không sau khi bay được khoảng 30km.

Triều Tiến tiến hành vụ thử tên lửa phóng từ tàu ngầm đầu tiên hồi tháng 11/2015 và kết quả được cho là tương tự 2 vụ thử trên.

Dù các vụ thử trên đều thất bại nhưng quân đội Hàn Quốc thừa nhận rằng Triều Tiên đã đạt được tiến bộ trong giai đoạn phóng dưới biển đầu tiên của công nghệ SLBM. Triều Tiên có thể đang trong giai đoạn thử nghiệm bay của SLBM trước khi chuyển sang giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, vốn đòi hỏi tên lửa phải bắn trúng mục tiêu.

Bình Nhưỡng có thể sẵn sàng triển khai SLBM trong khoảng 3 năm nữa, theo quân đội Hàn Quốc.

Hàn Quố, Mỹ và Nhật Bản hôm nay đều nhanh chóng lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên là vi phạm trắng trợn các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

Hiện Bình Nhưỡng chưa lên tiếng về vụ phóng mới nhất.

An Bình