1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tên lửa hành trình Nga tấn công mục tiêu khủng bố ở Syria

Tên lửa hành trình Nga được phóng đi từ các đơn vị cơ động trên mặt đất và tàu hộ vệ Đô đốc Grigorovich được triển khai gần bờ biển Syria.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/11 đã công bố đoạn băng video ghi lại cảnh tên lửa hành trình của nước này phối hợp tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria.

Nguồn video: Reuters

Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tên lửa hành trình được phóng đi từ các đơn vị tên lửa cơ động trên mặt đất bên trong lãnh thổ Syria và tàu hộ vệ Đô đốc Grigorovich được triển khai gần bờ biển Syria.

Trong báo cáo trình lên Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, quân đội Nga đang nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Fateh al-Sham (tên gọi mới của Mặt trận Al-Nusra) ở các tỉnh Homs và Idlib.

Ông Shoigu cho biết, các cuộc tấn công sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới./.

Theo Hùng Cường/VOV.VN