1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tây Ban Nha ra trát bắt giữ quan chức thân cận của ông Putin

(Dân trí) - Tòa án Tây Ban Nha trong tuần này đã phát lệnh bắt giữ đối với 2 quan chức cấp cao của Nga bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động rửa tiền và tội phạm có tổ chức, báo RIA Novosti cho biết hôm qua 5/5.


Hai quan chức cấp cao được cho là thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin đối mặt với trát bắt giữ của tòa án Tây Ban Nha.(Ảnh minh họa: TASS)

Hai quan chức cấp cao được cho là thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin đối mặt với trát bắt giữ của tòa án Tây Ban Nha.(Ảnh minh họa: TASS)

Nguồn tin cho biết, tòa án Tây Ban Nha đang tìm cách bắt giữ 12 đối tượng bị cho là có liên quan đến một băng nhóm đang hoạt động tại Tây Ban Nha. Trong số này có 2 quan chức cấp cao của Nga được cho là thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin là nghị sỹ thuộc đảng nước Nga thống nhất và ông Nikolai Aulov - Phó giám đốc cơ quan chống ma túy Nga.

Các quan chức cấp cao này bị cáo buộc tiếp tay cho một trong những băng nhóm mafia Tambov khét tiếng của Nga. Băng nhóm này bị cho là có liên quan đến hoạt động rửa tiền thông qua bất động sản Tây Ban Nha. Ngoài ra, băng đảng này cũng bị cáo buộc liên quan đến nhiều hoạt động phạm pháp khác như buôn lậu vũ khí.

Những kẻ tội phạm ở Nga bắt đầu dùng Tây Ban Nha làm địa bàn hoạt động từ giữa những năm 1990. Chúng thu về lợi nhuận không hề nhỏ từ các hoạt động phi pháp ở Nga, sau đó đầu tư vào bất động sản ở Tây Ban Nha để rửa tiền.

Tuy nhiên, rất có thể Điện Kremlin sẽ không cho phép dẫn độ bất cứ công dân Nga nào sang Tây Ban Nha bởi hành động này bị coi là vi hiến.

Minh Phương

Theo Guardian