1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đại dịch Covid-19:

Tây Ban Nha có thêm 800 người chết, số ca mắc lần đầu vượt Italia

(Dân trí) - Tây Ban Nha hôm nay cho biết, nước này có thêm hơn 800 người chết vì Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết lên 11.744, cao thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ.

Tây Ban Nha có thêm 800 người chết, số ca mắc lần đầu vượt Italia - 1

Một bệnh nhân giơ tay từ một căn phòng bên trong bệnh viện Gregorio Maranon ở Madrid, Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 809 người chết vì Covid-19, nâng tổng số người chết lên 11.744 từ con số 10.935 vào ngày thứ Sáu.

Số người tử vong hôm nay đã giảm ngày thứ 2 liên tiếp, từ 932 ca tử vong mới trong ngày thứ Sáu và 950 ca trong ngày thứ Năm. Tỷ lệ tử vong hôm nay tăng 7%, so với 9% của hôm qua và giảm mạnh so với mức tăng khoảng 20% một tuần trước đó.

Tuy nhiên, tổng số ca mắc tại Tây Ban Nha hôm nay đã lần đầu tiên vượt Italia, với 7.026 ca nhiễm mới, lên 124.736 so với con số 117.710 một ngày trước đó. Số người mắc Covid-19 tại Italia tính tới nay xấp xỉ 120.000.

Các số liệu trên được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez dự kiến sẽ công bố gia hạn thêm 3 tuần đối với các biện pháp phong tỏa, vốn được áp dụng từ ngày 14/3, để yêu cầu người dân ở trong nhà.

Tây Ban Nha hiện áp dụng một trong những lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất châu Âu để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Theo lệnh này, tất cả các trung tâm thương mại, nhà hàng, quá bar… đều bị đóng cửa và mọi hoạt động tụ tập đều bị cấm. Chỉ những người làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu như y tế mới được phép đi lại và đi làm.

Giới chức y tế cho hay các con số tử vong và nhiễm mới giảm dần cho thấy các biện pháp phong tỏa đang có tác dụng.

 

An Bình

Theo Reuters