1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu vũ khí Nga được bốc xếp hàng hoá bí mật

(Dân trí) - Một tàu chở vũ khí Nga vốn là tâm điểm một cuộc tranh cãi ngoại giao giữa Nga và phương Tây đang được bốc xếp một lô hàng bí mật mới tại cảng St. Petersburg, theo một bản tin được đăng tải trên trang web của cảng ngày 24/7.

 
Tàu Alaed tại cảng St. Petersburg.

Tàu Alaed tại cảng St. Petersburg.

Tàu Alaed đã cập cảng St. Petersburg hôm 20/6 sau khi bốc dỡ các trực thăng Mi25 tại cảng Baltiysk ở vùng Kaliningrad.

Hiện chưa rõ Alaed được bốc xếp hàng hoá gì. Femco, hãng sở hữu tàu Alaed, không hé lộ thông tin gì về lô hàng mới.

Trước đó, Femco cho biết các tài liệu đi kèm với lô hành không chứa đựng bất kỳ thông tin nào có liên quan tới Syria.

Alaed khởi thành từ Baltiysk (Nga) hồi tháng 6 để tới Syria, được cho là chở 3 trực thăng Mi-25 và một số hệ thống phòng không. Con tàu, treo cờ đảo Curacao ở Caribê, đã buộc phải trở lại Nga hồi tháng này sau khi bị công ty bảo hiểm Anh ngừng cung cấp dịch vụ bảo hiểm.

Sau đó, tàu quay đầu trở về và vào cảng Murmansk và được treo cờ Nga.

Trong khi đó, một phát ngôn viên Bộ quốc phòng Nga hôm 24/7 cho hay các tàu chiến từ Hạm đội Baltic và phía Bắc của Nga đã vượt qua eo biển Gibraltar và vào Địa Trung Hải, nơi chúng sẽ gặp các tàu thuộc Hạm đội biển Đen để tham gia một cuộc tập trận.

Theo một số nguồn tin, trong quá trình diễn ra cuộc tập trận, các tàu chiến Nga có thể sẽ ghé thăm cảng Tartus của Syria.

Ông Vyacheslav Dzirkaln, phó giám đốc Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga, gần đây cho biết các tàu chiến Nga sẽ được điều tới để bảo vệ các tàu thương mại của Nga trong trường hợp xảy ra sự phong toả do tình hình tại Syria.

Hạ viện Mỹ ngày 19/7 đã thông qua một dự luật yêu cầu Lầu Năm Góc phá hợp đồng với tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport với lý do hãng này “cung cấp vũ khí cho chính quyền Syria”.

Phía Nga thì khẳng định nước này chỉ hoàn thành các hợp đồng đã ký kết trước khi cuộc xung đột tại Syria diễn ra. Mátxcơva cho biết hồi tuần trước rằng Nga không cung cấp các máy bay huấn luyện tiên tiến Yak-130 cho Damascus.

An Bình
Theo Ria