1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu Úc phát hiện tín hiệu mới “phù hợp” với hộp đen máy bay

(Dân trí) - Một tàu hải quân Úc đã phát hiện những tín hiệu mới “phù hợp” với tín hiệu phát ra từ hộp đen của máy bay và tín hiệu này được cho là “đầu mối hứa hẹn nhất” từ trước tới nay trong cuộc tìm kiếm máy bay MH370.


Tàu Úc phát hiện tín hiệu mới “phù hợp” với hộp đen máy bay

Thiết bị hiện đại của Mỹ nhằm phát hiện tiếng ping phát ra từ hộp đen MH370 đã được triển khai cùng với tàu của hải quân Úc.

Người đứng đầu hoạt động tìm kiếm của Úc Angus Houston cho biết nhóm tìm kiếm hiện đang tập trung ở một khu vực dưới lòng biển và các tín hiệu họ thu giữ được mở ra hi vọng họ đang ở rất gần chiếc máy bay bị mất tích cùng 239 người từ hôm 8/3 vừa qua.

“Thiết bị phát hiện tiếng ping được kéo theo tàu hải quân Úc Ocean Shield đã phát hiện được các tín hiệu phù hợp với các tín hiệu phát ra từ hộp đen máy bay”, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Úc, người được giao nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động tìm kiếm đa quốc gia hiện nay ở nam Ấn Độ Dương cho hay. Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh cần phải có xác nhận thêm.

“Chúng tôi chưa tìm thấy máy bay và cần xác nhận thêm”, ông nói.

Ông Houston đánh giá thông tin nhận được trong 24 giờ qua “rất đáng khích lệ”. Theo ông, một trong những lần liên lạc tín hiệu kéo dài tới 2 giờ 20 phút và liên lạc cuối cùng kéo dài 13 phút.

Ông cho biết để xác định chính xác những tín hiệu trên có phải là xuất phát từ hộp đen máy bay MH370 hay không, cần thêm vài ngày nữa. “Trong vùng biển sâu như thế này, mọi thứ không thể diễn ra nhanh được.” Sau khi vị trí tín hiêu được xác định, tàu Ocean Shield của Úc sẽ hạ thiết bị lặn tự động Bluefin 21 nhằm xác định mảnh vỡ máy bay dưới lòng biển.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm MH370 JACC do ông Houston đứng đầu cho biết, tổng cộng 9 máy bay quân sự, 3 máy bay dân sự và 14 tàu tham gia vào hoạt động tìm kiếm vào ngày hôm nay. Khu vực tìm kiếm dự kiến rộng 234.000km2, cách tây bắc Perth, Úc khoảng 2.000km. Thời tiết hôm nay cũng được dự đoán có nhiều thuận lợi.

Trung Anh

Theo AFP, BBC