1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu sân bay Mỹ thăm Đà Nẵng: Đô đốc Mỹ cảm ơn sự hiếu khách của Việt Nam

(Dân trí) - Đô đốc, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ John Aquilino đã cảm ơn sự hiếu khách của Việt Nam khi nhóm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tới thăm cảng Đà Nẵng.

Tàu sân bay Mỹ thăm Đà Nẵng: Đô đốc Mỹ cảm ơn sự hiếu khách của Việt Nam  - 1

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink (bên phải) và Đô đốc, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ John Aquilino (giữa) (Ảnh: Tâm An)

Trong cuộc họp báo qua điện thoại với giới truyền thông ngày 6/3, Đô đốc Mỹ John Aquilino và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã nhấn mạnh về ý nghĩa của việc nhóm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tới thăm cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, Việt Nam từ ngày 5-9/3.

“Tôi muốn cảm ơn đối tác Việt Nam vì đã tạo điều kiện cho chuyến thăm và cảm ơn sự hiếu khách tuyệt vời của các bạn và những chia sẻ về giá trị văn hóa với các thủy thủ Mỹ. Tôi trông đợi nhiều sự kiện tương tự như vậy nữa trong tương lai”, ông Aquilino phát biểu.

Đô đốc Mỹ nhấn mạnh rằng Việt Nam là đối tác đáng tin cậy của Mỹ và mối quan hệ giữa 2 nước dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Ông Aquilino cho biết ông vinh dự nhận được sự chào đón nồng hậu từ chủ nhà Việt Nam cho chuyến thăm lần này. Ông cũng chúc mừng Việt Nam nắm giữ vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020.

Đô đốc Mỹ cho rằng việc tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam là một dấu mốc quan trọng khác trong quan hệ song phương, thể hiện cam kết giữa 2 nước về mối quan hệ ổn định, lâu dài với sự tin tưởng lẫn nhau.

Đô đốc Mỹ cũng nhấn mạnh cam kết của Washington trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở cửa, bao gồm tự do hàng hải, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Ngoài ra, Đô đốc Mỹ hy vọng Washington sẽ tiếp tục hợp tác về mặt hàng hải với đối tác Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, từ lĩnh vực nhận thức về các vấn đề hàng hải, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thảm họa, tìm kiếm và cứu nạn…

Tàu sân bay Mỹ thăm Đà Nẵng: Đô đốc Mỹ cảm ơn sự hiếu khách của Việt Nam  - 2

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ở Đà Nẵng (Ảnh: Tâm An)

Phát biểu tại buổi họp báo qua điện thoại, Đại sứ Kritenbrink cho biết chuyến thăm của nhóm tàu sân bay thể hiện sự ủng hộ của Mỹ với một Việt Nam mạnh mẽ và thịnh vượng, độc lập.

Ông Kritenbrink đánh giá chuyến thăm này cho thấy sức mạnh trong mối quan hệ hợp tác về an ninh giữa 2 quốc gia. Sự kiện tàu sân bay USS Theodore Roosevelt thăm cảng Đà Nẵng diễn ra vào năm mà Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

USS Theodore Roosevelt (CVN 71) được biết là tàu sân bay lớp Nimitz thứ tư của Mỹ. Nhóm tàu sân bay này có 6.500 thuỷ thủ, cùng máy bay chiến đấu, tàu tuần dương và 6 tàu khu trục hộ tống.

Tàu được đặt tên để vinh danh Tổng thống Theodore Roosevelt - Tổng thống thứ 26 của Mỹ.

Đây là lần thứ 2 một hàng không mẫu hạm của Hải quân Mỹ đến thăm Đà Nẵng, kể từ chuyến thăm năm 2018 của tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70).

Đức Hoàng